'Biển đảo là quê hương' - chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tối 24-7, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp 'Đi cùng năm tháng số 3' với chủ đề 'Biển đảo là quê hương'.

Đến dự chương trình có Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, ngành Hà Nội và đông đảo các cựu chiến binh.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7. Chỉ đạo nghệ thuật chương trình: NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam; kịch bản và đạo diễn NSND Tống Toàn Thắng.

Ban tổ chức trao quà tặng đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức trao quà tặng Bộ tư lệnh Hải Quân Việt Nam.

Đây là lần thứ ba Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng một chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, chủ đề hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa thông qua ngôn ngữ xiếc, giúp cho thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của các chiến sĩ Quân đội nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong chương trình này, khán giả được thưởng thức các tiết mục: Hoạt cảnh “Nơi đảo xa”; múa hát “Biển hát chiều nay”; hoạt cảnh “Những người lính biển” gồm xiếc nhào lộn, xiếc lợn, leo cột; xiếc chó “những người bạn đặc biệt”…

“Biển đảo là quê hương” với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc 3 đoàn biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Ban tổ chức tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ.

Tiết mục trong chương trình “Biển đảo là quê hương”.

Chương trình có nội dung và được dàn dựng cụ thể cho từng tiết mục mang màu sắc riêng. Các hoạt cảnh xiếc được lồng ghép có nội dung theo giai điệu bài hát. Tham gia chương trình có các tiết mục của câu lạc bộ Họa Mi, Sen Hồng, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam với những bài hát múa về biển đảo.

Thông qua chương trình cũng là dịp để các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp và trực tiếp trao tặng các phần quà tới tận tay các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam…

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bien-dao-la-que-huong-chuong-trinh-nghe-thuat-ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-si-627853