Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tiếp xã giao Đoàn Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên

Chiều 11/9, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên do bà Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc Unesco về Khoa học Tự nhiên làm trưởng đoàn nhân dịp tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APGN) tại Cao Bằng.

Về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tiếp xã giao Đoàn Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tiếp xã giao Đoàn Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh bày tỏ vui mừng, phấn khởi được tiếp đón Đoàn công tác của UNESCO đến dự Hội nghị APGN lần thứ 8. Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh Cao Bằng nói riêng, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt nam và UNESCO nói chung.

Đồng chí chia sẻ: Cao Bằng là địa phương thứ hai của Việt Nam đón nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu do Hội đồng UNESCO công nhận vào tháng 4/2018. CVĐC Non nước Cao Bằng nằm ở phía Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 300 km, là một miền đất hiếm có, nơi du khách có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 triệu năm của Trái đất. Tạo hóa ban tặng cho CVĐC Non nước Cao Bằng nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn và nổi tiếng; có bề dày về lịch sử văn hóa, là vùng đất có tài nguyên văn hóa vật thể phong phú được thể hiện qua hệ thống di sản, di tích trong đó nhiều di tích được công nhận cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh và bảo vật quốc gia. Những giá trị về địa chất, đa dạng sinh học, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể của CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng đã tạo nên một CVĐC toàn cầu với những giá trị đặc sắc và riêng biệt so với các CVĐC toàn cầu khác.

Trải qua giai đoạn xây dựng và phát triển CVĐC từ năm 2015 - 2024, ngành du lịch tỉnh có kết quả tăng trưởng khá nhanh và có sự nhảy vọt từ việc triển khai mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO. Với các kết quả đạt được, tỉnh Cao Bằng chắc chắn tiếp tục phát triển CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng theo các tiêu chí của UNESCO; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về CVĐC cho cộng đồng và trong trường học; phát triển mạng lưới đối tác CVĐC cam kết chia sẻ trách nhiệm xã hội và môi trường trong kinh doanh; bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ những đối tượng yếu thế trong cộng đồng để đảm bảo tất cả người dân trong cộng đồng đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).

Qua chuyến công tác của Bà Lidia Brito cùng toàn thể Đoàn công tác trong khuôn khổ Hội nghị APGN lần thứ 8, Cao Bằng mong muốn UNESCO tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nói chung và Cao Bằng nói riêng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các CVĐC toàn cầu phục vụ phát triển KT - XH bền vững của địa phương.

Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đã đón tiếp đoàn với tình cảm nồng hậu, mến khách; đồng thời, chia sẻ với khó khăn, mất mát của Việt Nam nói chung, trong đó có tỉnh Cao Bằng đang phải đối mặt, khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Trân trọng cảm kích khi Việt Nam và tỉnh Cao Bằng dù đang trong giai đoạn khó khăn, thiên tai nhưng tiếp đón đoàn với những tỉnh cảm rất nồng ấm, thân tình và những nỗ lực của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ Ngoại giao để bà có mặt tại tỉnh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APGN lần thứ 8.

Khẳng định mong muốn tăng cường hơn sự hợp tác giữa tổ chức UNESCO với Việt Nam và các CVĐC đã được công nhận, trong đó Cao Bằng là một mô hình CVĐC toàn cầu đã phát triển rất mạnh mẽ trong sử dụng kinh nghiệm của UNESCO đóng góp vào sự phát triển KT - XH của địa phương cũng như nâng cao đời sống cho người dân.

Nhân dịp này, Bà Lidia Brito chúc mừng Việt Nam và và Mạng lưới CVĐC của Việt Nam đã có thêm 1 thành viên mới được ghi danh khi Lạng Sơn vừa được Hội đồng UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu thông qua trong ngày hôm nay (11/9). CVĐC non nước Cao Bằng là mô hình, hình mẫu tốt để CVĐC Lạng Sơn học tập kinh nghiệm để xây dựng và phát huy thương hiệu, các giá trị của CVĐC toàn cầu.

Bà nhấn mạnh: UNESCO có nhiều chương trình như: sinh quyển, khoa học con người, có các bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro, giảm nhẹ thiên tai. Trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều hình thái thời tiết cực đoan, với vai trò của UNESCO trong bảo vệ môi trường, tiêu biểu như mô hình CVĐC toàn cầu, Khu dự trữ sinh quyển thế giới càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, giúp con người ứng xử, chung sống hài hòa, có trách nhiệm với môi trường, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên nhiên. Hy vọng UNESCO có thể tăng cường hỗ trợ nhiều hơn trong thúc đẩy, tăng cường thích ứng của các địa danh được UNESCO công nhận để chúng ta có thể đối mặt trước những thách thức, nguy cơ mới, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đối với Cao Bằng là vùng núi có nhiều nguy cơ, rủi ro như sạt lở đất thì đều là rủi ro thiên tai, chịu tác động của biến đổi khí hậu, có thể gây nguy hiểm cho con người và ảnh hướng đến phát triển KT - XH. Chính vì vậy, đưa ra đề xuất tăng cường hợp tác, hỗ trợ của UNESCO với địa phương và các địa phương được UNESCO ghi danh nhằm quản trị rủi ro tốt hơn. Đồng thời, đề xuất tăng cường hỗ trợ giáo dục, nâng cao năng lực cho thanh niên - lực lượng trẻ có tiềm năng to lớn đóng góp nhiều hơn cho sự thúc đẩy phát triển của CVĐC toàn cầu. Cao Bằng có thế mạnh phát triển nền kinh tế nông nghiệp, cần tăng cường kiến thức cho lực lượng thanh niên, đào tạo nhân lực trẻ để tham gia vào các công việc chung thích ứng trong bối cảnh thời đại mới. Hướng tới mục tiêu giúp xây dựng tỉnh phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đánh giá cao tỉnh Cao Bằng dù trong điều kiện khó khăn nhưng tỉnh vẫn chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Hội nghị APGN lần thứ 8. Thay mặt Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam xin chia sẻ mất mát về người và của mà Cao Bằng đang phải gánh chịu hậu quả nặng do thiên tai mưa lũ. Bày tỏ đặc biệt cảm ơn bà Lidia Brito đã vượt đường xa, nguy hiểm lên Cao Bằng dự Hội nghị. Qua đó, thể hiện cam kết của UNESCO về sự đoàn kết, hỗ trợ Việt Nam bảo vệ và phát huy giá trị của CVĐC toàn cầu nói chung, trong đó có Cao Bằng. CVĐC Cao Bằng là hình mẫu về bảo tồn, gìn giữ các giá trị của thiên nhiên đi đôi với phục vụ phát triển KT - XH.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn tổ chức UNESCO đã ủng hộ Lạng Sơn được công nhận CVĐC toàn cầu, đó là niềm vui lớn đối với Việt Nam; ghi nhận, đánh giá cao Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội giúp đề ra chiến lược để bảo tồn các CVĐC toàn cầu, các khu sinh quyển trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Hội nghị APGN lần thứ 8 là ngày hội lớn không chỉ mạng lưới CVĐC ở Việt Nam mà của các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Thông qua việc tổ chức Hội nghị APGN lần thứ 8 cũng nhằm khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất vào các vấn đề chung của tổ chức UNESCO, đồng thời là cơ hội để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện công tác xây dựng, vận hành và phát huy vai trò CVĐC toàn cầu gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Khẳng định Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã luôn tích cực đồng hành và hỗ trợ tỉnh Cao Bằng nói riêng và các địa phương nói chung trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị của các danh hiệu được UNESCO công nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tặng quà lưu niệm đoàn công tác Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tặng quà lưu niệm đoàn công tác Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên.

T.L - V.T - T.H

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bi-thu-tinh-uy-tran-hong-minh-tiep-xa-giao-doan-tro-ly-tong-giam-doc-unesco-ve-khoa-hoc-tu-nhien-3171982.html