Bị thu hồi đất sai luật, 2 vợ chồng khởi kiện yêu cầu bồi thường hơn 8 tỉ đồng
Bị thu hồi đất sai luật, hai vợ chồng ở Đắk Nông đã khởi kiện, yêu cầu cấp huyện bồi thường số tiền hơn 8,4 tỉ đồng.
Ngày 20-6, TAND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp bồi thường theo luật bồi thường trách nhiệm Nhà nước trong lĩnh vực hành chính.
Gần 20 năm ròng rã khiếu nại, khởi kiện
Nguyên đơn vụ kiện là vợ chồng ông Hà Xuân Trí và bà Bùi Thị Kim Tuyến (ngụ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Bị đơn vụ kiện là UBND huyện Đắk R’lấp.

Thửa đất bị thu hồi của gia đình ông Trí. Ảnh: Đ.D
Theo hồ sơ, năm 2006, UBND huyện Đắk R’lấp ban hành quyết định thu hồi hơn 330m2 đất (thực tế sử dụng là hơn 400m2) của vợ chồng ông Trí tại xã Nhân Cơ để xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ.
Năm 2011, UBND huyện Đắk R’lấp tiến hành cưỡng chế, thu hồi diện tích đất nói trên của vợ chồng ông Trí.
Cho rằng UBND huyện Đắk R’lấp thu hồi đất sai luật, ông Trí đã khiếu nại sau đó khởi kiện hành chính, yêu cầu hủy các quyết định thu hồi đất liên quan.
Sau nhiều phiên xét xử tại Đắk Nông, tòa đều bác các yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Trí.
Đến năm 2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, ban hành bản án 160/2021/HC-PT, chấp nhận một phần kháng cáo của ông Trí.
Tòa phúc thẩm nhận định các quyết định thu hồi đất, bồi thường của UBND huyện Đắk R’lấp đối với ông Trí không đúng trình tự, thủ tục, không đúng pháp luật.
Khi Nhà máy Alumin Nhân Cơ thi công hoàn thiện, thửa đất bị thu hồi của ông Trí còn lại hơn 386 m2 không sử dụng, không ảnh hưởng đến dự án...
TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy một phần của ba quyết định của UBND huyện Đắk R’lấp về thu hồi, bồi thường đối với ông Trí; hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ (đối với diện tích đất thu hồi của ông Trí).
Đồng thời, tòa hủy toàn bộ bảy quyết định của UBND huyện Đắk R’lấp, UBND tỉnh Đắk Nông liên quan việc giải quyết khiếu nại, thu hồi bổ sung, bồi thường bổ sung, cưỡng chế đất của ông Trí.
Tòa phúc thẩm buộc UBND huyện Đắk R'lấp, UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện đúng công vụ theo quy định pháp luật khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của ông Trí.
Yêu cầu bồi thường hơn 8,4 tỉ đồng
Sau khi thắng kiện hành chính, vợ chồng ông Trí tiếp tục khởi kiện UBND huyện Đắk R’lấp bằng vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường theo Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước.
Theo đơn khởi kiện, vợ chồng ông Trí yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp bồi thường hơn 8,4 tỉ đồng. Trong đó, vợ chồng ông Trí yêu cầu bồi thường thiệt hại về thu nhập vì quyền sử dụng đất bị tước đoạt trái pháp luật (từ năm 2011 đến năm 2022) hơn 5,4 tỉ đồng.

TAND huyện Đắk R'lấp. Ảnh: T.T
Ngoài ra, vợ chồng ông Trí còn yêu cầu bồi thường các khoản thiệt hại về nhà cửa, máy móc, chi phí đi lại, in ấn đơn thư trong quá trình khiếu nại, khởi kiện.
Tại tòa, ông Trí cho biết suốt gần 20 năm qua, vợ chồng ông đã kiệt quệ về tinh thần, vật chất vì bị thu hồi đất sai luật. Năm 2022, sau khi thắng kiện UBND huyện Đắk R’lấp, ông được cấp lại sổ hồng chính thửa đất đã bị thu hồi. Tuy nhiên, vì kinh tế khó khăn, hiện ông đã bán thửa đất này.
“Tôi từ một doanh nghiệp đang kinh doanh ổn định, nay tôi chẳng còn nhà để ở. Tôi mong HĐXX có bản án công tâm, phần nào bù đắp những tổn thất mà gia đình tôi phải gánh chịu suốt thời gian qua”, ông Trí nói.
Phiên tòa vắng mặt người đại diện theo ủy quyền của UBND huyện Đắk R’lấp. HĐXX cho biết người đại diện theo ủy quyền của huyện này có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị tòa tính toán các khoản bồi thường theo quy định.
Đại diện VKSND huyện Đắk R'lấp, cho rằng cần chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Trí; buộc UBND huyện Đắk R'lấp bồi thường cho vợ chồng nguyên đơn số tiền tạm tính hơn 3,2 tỉ đồng.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX sẽ nghị án kéo dài, tới chiều 24-6 sẽ tuyên án.
Như PLO đã thông tin, tháng 10-2023, UBND huyện Đắk R'lấp tổ chức thương lượng bồi thường cho gia đình ông Trí nhưng không thành. Vì vậy, ông Trí khởi kiện vụ án dân sự theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp bồi thường hơn 8,5 tỉ đồng đối với thiệt hại về nhà cửa, máy móc, thu nhập thực tế bị mất…
Tháng 6-2024, TAND huyện Đắk R’lấp xử sơ thẩm, buộc UBND huyện Đắk R’lấp bồi thường cho vợ chồng ông Trí hơn 3,4 tỉ đồng.
UBND huyện Đắk R’lấp kháng cáo, yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết về lợi nhuận doanh nghiệp, thiệt hại máy móc.
Tháng 10-2024, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, giao TAND huyện Đắk R’lấp xét xử lại vì chưa thực hiện định giá, thẩm định giá tài sản và có một số thiếu sót khác.