Bí thư chi bộ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Không nề hà bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ, luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, chị Hán Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Đôn Nhân (Sông Lô) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, được người dân tin tưởng, quý mến, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, năng động trong các hoạt động, phong trào của địa phương, khi tròn 21 tuổi (1995), chị Hán Thị Hà được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Chi đoàn thôn.
Với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của chi bộ, năm 1997, chị Hà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thấm nhuần lời thề son sắt của Đảng, chị Hà luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.
Năm 2009, chị Hà được Chi bộ thôn và nhân dân tín nhiệm bầu là Chi ủy viên, Phó trưởng thôn Tân Lập. Từ năm 2011 đến tháng 6/2022, chị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Lập. Từ tháng 7/2022 đến nay, chị giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lập.

Chị Hán Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Đôn Nhân (Sông Lô) luôn được người dân tin tưởng, yêu mến.
Ở vị trí nào, chị Hà cũng luôn nhiệt huyết, phát huy sức trẻ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, phòng, chống đại dịch Covid-19, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chị cùng cán bộ, đảng viên trong thôn vận động người dân hiến được 1.300 m2 đất vườn, tường rào để mở rộng các tuyến đường; đóng góp tiền, ngày công đổ gần 200m bê tông ngõ xóm; gần 300 ngày công xây dựng nông thôn mới...
Ngoài ra, chị còn vận động người dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Tích cực vận động con em trong độ tuổi lao động của thôn có điều kiện đi xuất khẩu lao động và đến các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh làm việc.
Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, thôn Tân Lập không còn hộ nghèo. Kết quả bình xét hằng năm có hơn 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn dân cư đã được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu 5 năm liên tục.
Cùng với quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của địa phương trong thôn, chị Hà luôn tích cực phát triển kinh tế gia đình.
Được hỗ trợ vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2008, chị đã mạnh dạn đầu tư mua trang thiết bị về phát triển nghề làm bánh, bún tại gia đình. Luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, các sản phẩm của gia đình chị được nhiều khách hàng trên địa bàn trong và ngoài xã biết đến, tin dùng.
Năm 2012, nhu cầu cung cấp bún cho thị trường ngày càng nhiều, trong khi thiết bị làm bún đã cũ và lạc hậu, chị Hà chủ động tìm đến các địa phương có nghề làm bánh, bún đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất để học hỏi kinh nghiệm và đầu tư hơn 200 triệu đồng mua máy móc, thiết bị mới, hiện đại về sản xuất bún, bánh.
Nhờ đó, chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ không ngừng mở rộng. Hiện nay, cơ sở sản xuất bún, bánh của chị Hà tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 10 lao động, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng/năm.
Ghi nhận những đóng góp trên, cấp ủy, chính quyền đã tặng nhiều Giấy khen cho chị vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, chị Hà đạt giải Ba cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”; vinh dự nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.