Bỉ siết chặt chính sách đoàn tụ gia đình đối với người nhập cư
Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của liên minh 'Arizona' nhằm hoàn thành cam kết về kiểm soát nhập cư trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Dự kiến, dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong tuần này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban nội chính Hạ viện Bỉ đã thông qua lần đọc thứ hai dự luật mới về đoàn tụ gia đình, đánh dấu bước đi quyết liệt của liên minh cầm quyền "Arizona" trong nỗ lực kiểm soát làn sóng nhập cư.
Theo đó, người muốn bảo lãnh thân nhân phải chứng minh thu nhập tối thiểu 2.323 euro mỗi tháng, tương đương 110% mức lương tối thiểu trung bình tại Bỉ.
Dự luật do Bộ trưởng Tị nạn và Di cư Anneleen Van Bossuyt đề xuất đặt ra nhiều điều kiện khắt khe hơn đối với việc đoàn tụ gia đình - một trong những kênh nhập cư chính tại Bỉ.
Đáng chú ý, ngoài mức thu nhập cơ bản, người bảo lãnh còn phải chứng minh khả năng tài chính tăng thêm 10% cho mỗi thành viên gia đình bổ sung.
Số liệu thống kê cho thấy số đơn xin thị thực đoàn tụ gia đình đã tăng đột biến từ 9.500 hồ sơ năm 2023 lên hơn 13.000 hồ sơ trong năm 2024. Điều này phần nào giải thích cho động thái siết chặt chính sách của chính phủ Bỉ.
Một trong những thay đổi quan trọng là việc rút ngắn thời gian hưởng điều kiện ưu đãi của người tị nạn từ 12 tháng xuống 6 tháng.
Đối với người được hưởng chế độ bảo vệ bổ sung hoặc tạm thời, họ sẽ phải chờ ít nhất 2 năm mới được nộp đơn xin đoàn tụ, trừ các trường hợp nhân đạo đặc biệt.
Dự luật cũng nâng độ tuổi tối thiểu của người bảo lãnh lên 21 tuổi và chấm dứt cơ chế đoàn tụ tự động cho trẻ vị thành niên không người đi kèm. Điều này đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các đảng đối lập như PS và Groen, với lý do vi phạm quyền trẻ em và các cam kết quốc tế.
Nhiều tổ chức quốc tế và trong nước đã bày tỏ quan ngại về dự luật mới. UNHCR cảnh báo về tác động tiêu cực đến quyền đoàn tụ và bảo vệ gia đình của người tị nạn. Hội đồng Nhà nước, APD và Myria cũng lo ngại về tính hợp pháp và hệ lụy xã hội của các quy định mới.
Dự kiến, dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong tuần này, hướng tới mục tiêu thông qua trước ngày Quốc khánh 21/7.
Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của liên minh "Arizona" nhằm hoàn thành cam kết về kiểm soát nhập cư trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
Song song với dự luật này, Quốc hội Bỉ cũng sẽ bỏ phiếu về hai dự luật khác nhằm thắt chặt quy trình tiếp nhận người xin tị nạn đã từng nộp đơn tại quốc gia EU khác, phản ánh xu hướng cứng rắn trong chính sách di cư của các nước châu Âu./.