Bí mật của gã đàn ông chăn trâu ở dốc Yên Ngựa
Mỗi lần gặp gỡ, Sồng Bả Pó đều được 'bạn' chiêu đãi hồng phiến, thể hiện sự thân tình người một nhà 'sống chết có nhau' để rồi tự nguyện trở thành người vận chuyển ma túy cho các 'ông trùm'. Chỉ đến khi một mình bản thân phải chịu trách nhiệm với 10 bánh heroin, gần 7kg thuốc phiện, còn các 'bạn' đã cao chạy xa bay thì Sồng Bả Pó hiểu rằng, ngay từ đầu, mình đã bị đưa vào tròng.

Sồng Bả Pó và tang vật 10 bánh heroin, gần 7kg thuốc phiện. Ảnh: Vì Hiện
Xã Mường Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có đường biên giới tiếp giáp với cụm bản Nà Cáy - địa bàn trọng điểm về ma túy của huyện Mường Ét (tỉnh Hủa Phăn, Lào). Lợi dụng đặc điểm về địa hình, người dân sinh sống hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dòng họ, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tìm cách móc nối, hình thành các đường dây có tổ chức chặt chẽ, với sự tham gia của nhiều thành phần đối tượng.
Mặc dù thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) đứng chân trên địa bàn tỉnh Sơn La, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, nhưng vì ma túy mang lại mối siêu lợi nhuận nên các đối tượng vẫn tìm mọi cách để hoạt động. Và từ nguồn ma túy của đầu nậu, các đối tượng vận chuyển qua biên giới vào địa bàn, sau đó tiếp tục được nhiều đầu mối mua về bán lẻ cho các con nghiện, đồng thời mua bán với số lượng lớn cho các đối tượng trong nội địa và ở địa bàn tỉnh khác khi có nhu cầu. Các đường dây mua bán ma túy lớn xuyên quốc gia vì thế được hình thành.
Kể từ khi triển khai Kế hoạch 892/KH-BTL, ngày 26/3/2018 của Bộ Tư lệnh BĐBP về đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La về triển khai các biện pháp đấu tranh với các đối tượng ma túy có vũ trang trên địa bàn huyện Mộc Châu - Vân Hồ, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn khu vực biên giới lân cận, trong đó có huyện Sông Mã. Khu vực biên giới xã Mường Hung cũng bởi vậy mà “nóng” theo.
Quá trình thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản, Phòng PCTM&TP, BĐBP Sơn La nắm được thông tin về hoạt động tội phạm ma túy của đối tượng xã Mường Hung. Đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai để điều tra, xác minh thì thu thập được những thông tin quan trọng, trong đó, nổi lên đối tượng Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung. Sồng Bả Pó có gia cảnh khó khăn khi vợ ốm dài ngày, con cái người thì đã lập gia đình riêng, người thì còn đang đi học và đều không phụ giúp được. Sồng Bả Pó thường chăn châu ở khu vực khu vực mốc 200-201 (người dân địa phương gọi là Yên Ngựa).
Tuy nhiên, y có mối quan hệ mật thiết với một số đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn, thường xuất cảnh sang Lào với hành tung bí ẩn. Đã có thông tin phản ánh, Sồng Bả Pó lấy việc chăn trâu để cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển ma túy. Để có cơ sở làm rõ, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La xác lập Chuyên án mang bí số SL320, chỉ đạo Phòng PCMT&TP và Đồn Biên phòng Mường Cai điều tra làm rõ phương thức hoạt động của đối tượng, đường dây, từ đó có phương án đánh bắt.
Sau khi đã “khoanh vùng” được đối tượng, các trinh sát tập trung tổ chức giám sát ngoại tuyến để làm rõ hành tung bí ẩn của Sồng Bả Pó. Các thông tin cho thấy, Sồng Bả Pó là một "mắt xích" quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ huyện Mường Ét vào Việt Nam qua khu vực xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Thông tin gần đây, Sồng Bả Pó đánh tiếng có 10 bánh heroin và thuốc phiện, bán với giá 120 triệu/bánh và 25 triệu đồng/cân thuốc phiện. Ban Chuyên án chỉ đạo các tổ tăng cường bám nắm di biến động nhưng giữ khoảng cách để tránh "rút dây động rừng".
Sau nhiều ngày theo dõi, vào hồi 20 giờ 30 phút, ngày 10/3/2020, tại đường mòn khu vực giữa 2 cột mốc biên giới 200 và 201 (thuộc bản Huổi Hin, xã Mường Hung), tổ công tác của Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Mường Cai, Phòng PC04, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Sông Mã bắt giữ Sồng Bả Pó có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm 38 cục nhựa thuốc phiện (có trọng lượng 6.589,19g) và 10 bánh heroin (có trọng lượng 3.248,93g).
Sồng Bả Pó khai nhận số ma túy trên y vận chuyển cho Sồng Bả V (trú tại bản Huổi Khôm, xã Mường Hung). Đây là lần thứ 2 Sồng Bả Pó vận chuyển cho Sồng Bả V và đều nhận tại lán nương giáp ranh biên giới giữa Việt Nam-Lào ở khu vực Yên Ngựa. Lần thứ nhất vào khoảng 16 giờ, ngày 20/2/2020, Pó nhận 4 cục nhựa thuốc phiện của một người đàn ông Lào ở bản Nà Giang, huyện Mường Ét. Sau khi nhận hàng, Pó mang thẳng về nhà Sồng Bả V ở bản Huổi Khôm.
Lần thứ 2 là ngày 10/3/2020, Sồng Bả Pó nhận 10 bánh heroin và 38 cục nhựa thuốc phiện từ người đàn ông Lào nhưng đang trên đường mang về cho Sồng Bả V thì bị BĐBP bắt giữ. Sồng Bả Pó cũng cho biết thêm, sau phi vụ ngày 20/2/2020, Sồng Bả V đã “chiêu đãi” Sồng Bả Pó thưởng thức bữa tiệc hồng phiến ngay tại nhà.
Trước đó, ngày 31/1/2020, Sồng Bả Pó và Sồng Bả V sang nhà Sồng Bả Hơ (là anh em con chú bác với Sồng Bả V, khoảng 35 tuổi, trú tại bản Nà Giang, huyện Mường Ét) ăn mừng mua xe bán tải mới. Tại đây, Sồng Bả Pó đã được mời sử dụng ma túy hồng phiến. Như vậy, có thể thấy, các đối tượng đã mua chuộc và ràng buộc Sồng Bả Pó bằng ma túy để sau đó sẽ nâng mức về số lượng ma túy vận chuyển.
Từ lời khai của Sồng Bả Pó, Đồn Biên phòng Mường Cai mời Sồng Bả V lên làm việc, tuy nhiên, người đàn ông này đã... biến mất không để lại tăm tích. Khi nghe cán bộ Biên phòng nói lại, Sồng Bả Pó trở nên thẫn thờ. Vậy là, Sồng Bả Pó sẽ phải một mình gánh chịu hậu quả từ việc mà “người anh em tốt” đã dìu dắt, vẽ đường.