Với vai trò là cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của Ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID từ ngày 1/7/2024, trong thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.
Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) giấy để khám chữa bệnh BHYT.
Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành đã vượt nhiều chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%)...
BHXH Việt Nam vừa công bố và trao quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH Hà Nội.
Hiện nay, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2024, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam với chủ đề 'Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 – 16/02/2025)'.
Xuất phát từ việc lấy lợi ích của người dân, đơn vị, tổ chức và cá nhân để làm trung tâm phục vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BHXH, ngày 27/2/2024, tiến hành lấy phiếu khảo sát để nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của đơn vị sử dụng lao động, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực của ngành. Qua đó có giải pháp cải tiến chất lượng, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh Cà Mau đối với công việc nói trên.
Theo BHXH Việt Nam, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2024, số người tham gia BHYT tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.
6 tháng đầu năm 2024, ngành BHXH Việt Nam thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục phục hồi nhưng còn không ít khó khăn. Với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, toàn Ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Đại diện BHXH Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 595.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn là lao động 20-40 tuổi.
Theo BHXH Việt Nam, hơn 595.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nội trú và ngoại trú, với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.
Sáng 14/6/2024, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; với sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN quý II/2024 và chúc mừng 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2024).
Gần đây, dư luận xã hội cho rằng, số lượng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng đột biến do chính sách mới (hạn chế rút) trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp này của Quốc hội.
Ngày 14/6, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, ngành BHXH điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Sáng 14/6, BHXH Việt Nam cho biết, ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.
Cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện đã được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực, đồng bộ với nhiều bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công an. Lãnh đạo BHXH rất quan tâm sâu sát, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn.
Vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), do Tiến sĩ Angela Pratt – Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam làm Trưởng đoàn về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).
Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành (16/02/1995-16/02/2024), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ), qua nhiều thế hệ, BHXH Việt Nam đã không ngừng phát triển và đạt được các thành tích quan trọng.
Ngày 6/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành (3 cấp) đánh giá kết quả công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2024. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.
Trong tháng 5/2024, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) có sự tăng trưởng lớn so với tháng trước, đặc biệt là nhóm BHXH tự nguyện. Đây là tín hiệu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH. Thực tế này cũng cho thấy các doanh nghiệp đang có khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tình trạng mạo danh người của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân (CCCD). BHXH Việt Nam đã khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần nâng cao cảnh giác, không để đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.
Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy đến hết quý I/2024, số người tham gia BHXH gần 17,4 triệu người, trong đó BHXH tự nguyện chỉ khoảng 1,4 triệu người.
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy định về sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy từ 1/1/2026. Vậy sổ bảo hiểm xã hội điện tử mang lợi ích gì khi thực hiện các thủ tục hành chính?
Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về người cao tuổi, phấn đấu và duy trì 100% người cao tuổi có thẻ BHYT để khám chữa bệnh khi ốm đau, trong đó chú trọng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT.
Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh cải cách quy trình, nghiệp vụ, rút ngắn thời gian, thủ tục BHXH, BHYT. Nhờ đó, trong mọi trường hợp, công tác giải quyết, chi trả chế độ được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng.
Sáng 27/5, BHXH Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 20.902 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quỹ BHYT chi trả 42.497 tỷ đồng khám chữa bệnh...
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định, tất cả các dịch vụ mà BHXH Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí.
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một kênh TikTok mang tên 'VssID - Hỗ trợ BHXH'. Kênh TikTok này thường xuyên đăng tải các video về cách thức lấy lại mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng trong trường hợp người dùng không nhớ hoặc bị mất.
Theo BHXH Việt Nam, các tỉnh, thành phố không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID - BHXH số...
Chiều ngày 14/5, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã chủ trì Lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn đầu tiên cho cán bộ BHXH Việt Nam do BHXH Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam tổ chức.
Cùng với Fanpage BHXH Việt Nam, Facebook đã chính thức cấp tích xanh cho 53 trang Fanpage của BHXH tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao uy tín và hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN đồng thời góp phần đưa thông tin về BHXH, BHYT, BHTN đến gần hơn với người dân.
BHXH Việt Nam nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.
Trong hai ngày 13 và 14/5, tại TP. Huế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 khu vực phía Bắc.
Thủ tục hành chính tại các cơ quan BHXH thường khá phức tạp và mất nhiều thời gian chờ đợi. Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam đã triển khai dịch vụ đặt lịch làm việc trực tuyến giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Hội nghị được BHXH Việt Nam tổ chức định kỳ, thường xuyên với BHXH địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tăng trách nhiệm của từng đơn vị trong kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; kiểm soát tính tuân thủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi người tham gia.
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ Đề án 06 được Bảo hiểm xã hội ( BHXH) Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần xây dựng chính phủ số, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).
Trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh BHYT, phòng chống lãng phí, lạm dụng và đảm bảo quyền lợi người tham gia.
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam.
BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, thời gian tới, các đơn vị quyết liệt đôn đốc các đơn vị còn chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), tiến hành thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên nhằm giảm nợ.