Bảo hiểm Việt Nam (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề 'BHXH Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn phát triển mới'. Hội thảo hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam (1995 - 2025) nhằm chia sẻ với các đối tác, bạn bè quốc tế về thành tựu, định hướng phát triển, hội nhập quốc tế của BHXH Việt và tham vấn ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, tổ chức quốc tế.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (1995-2025), BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn phát triển mới; nhằm giới thiệu, chia sẻ với các đối tác, bạn bè quốc tế về thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam trong 30 năm qua và định hướng phát triển Ngành trong thời gian tới.
Việt Nam đặt mục tiêu tiến tới năm 2025 cả nước sẽ có 45% lực lượng lao động tham gia BHXH.
Hôm nay (21/11), tại trụ sở BHXH Việt Nam đã diễn ra Hội thảo quốc tế nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn phát triển mới do BHXH Việt Nam tổ chức. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội thảo.
Các chuyên gia, tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh để BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 21/11, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội thảo quốc tế nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn phát triển mới.
Với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành qua nhiều thế hệ, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định, chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã giải quyết chế độ cho 163.198 người hưởng hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Sáng 5/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành đánh giá công tác 10 tháng năm 2024, đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành trọng tâm 2 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến gần 700 điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.
Qua đánh giá của nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân, từ đầu năm 2024 đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT trong Bộ Quốc phòng theo quy định pháp luật. Để đạt được kết quả trên, BHXH Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ và đạt hiệu quả rõ nét.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã hướng dẫn tổ chức dịch vụ thu đăng ký, sử dụng biên lai điện tử (BLĐT) với cơ quan BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
BHXH Việt Nam cho biết, theo Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, người đóng BHXH 15 năm khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng lương hưu theo tỷ lệ khác nhau giữa nam và nữ.
BHXH Việt Nam dự báo có khoảng 3.300 doanh nghiệp, đơn vị, với 93.000 lao động đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với thời hạn 6 tháng.
Với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHYT, trong thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là ứng dụng CNTT, công nghệ số trong thực hiện chính sách, đưa chính sách ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân.
Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH). Với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào công tác ASXH của đất nước.
Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH). Với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào công tác ASXH của đất nước.
Trong hai ngày 17-18.10, tại Nghệ An, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chăm sóc khách hàng ngành BHXH Việt Nam năm 2024 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu của BHXH 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì hội nghị.
Với phương châm 'Lấy người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trung tâm phục vụ', thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính đi đôi với chuyển đổi số toàn diện, nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp khi giao dịch.
Những năm qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số ở các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Một trong những mục tiêu được ngành BHXH Việt Nam chú trọng thực hiện là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tới toàn thể công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của CCVC và NLĐ, nhất là của những người đứng đầu các đơn vị trong Ngành về công tác chuyển đổi số. BHXH đã tập trung phát triển hạ tầng số. Hiện đơn vị đang duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung; hệ thống kênh truyền mạng WAN từ Trung ương đến BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.
Trong những năm qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.
Ngày 10/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2024.
Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tốt hơn. Nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có những chia sẻ về công tác này của ngành thời gian qua.
9 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã giải quyết, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, người dân, doanh nghiệp. Nhiều các chỉ tiêu chủ yếu và trọng yếu của BHXH Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ, đặc biệt các tỉnh, thành phố lớn đều tăng cao so với 31/12/2024.
Tính đến hết tháng 9/2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 19,026 triệu người, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 4.10, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành 9 tháng đầu năm 2024.
Trong những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan BHXH.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết ngày 31/8/2024, số tiền phải thu hồi chi sai chế độ bảo hiểm xã hội là trên 259,3 tỷ đồng, trong đó số tiền đã thu hồi là hơn 229 tỷ đồng, số tiền còn phải thu hồi là hơn 30,3 tỷ đồng.
Những tình huống phát sinh sau bão lũ đã được BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương chủ động điều chỉnh nhanh nhất, thuận lợi nhất
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thông báo kết quả triển khai Đề án 06 được. Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 598.771 trường hợp, phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được nhiều thành tựu khả quan sau khi triển khai Đề án 06, trong đó có việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt.
Ngày 27/9, thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 trong tháng 9/2024, BHXH Việt Nam cho biết, đến nay, hệ thống đã xác thực trên 98,5 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết hậu quả Bão số 3 (Yagi), Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, yêu cầu Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ngày 20/9, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn cùng Đoàn công tác BHXH Việt Nam đã đến thăm, tặng quà người dân và làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn về công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi).
Ngày 19.9, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Trong hoàn cảnh bão lũ, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã khắc phục khó khăn, dự báo từ sớm, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo tốt quyền lợi cho người dân, đặc biệt là công tác phối hợp khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), không để ai bị thiếu thuốc, không được KCB kịp thời.
Nhiều năm qua, với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống an sinh xã hội đồng bộ, đem lại niềm tin trong nhân dân...
Ngày16/9, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão số 3, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
Ngày 16-9, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc liên quan về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão số 3, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
BHXH Việt Nam đang chuẩn bị phương án đề xuất sửa đổi khái niệm, nội dung giám định BHYT trong dự thảo Luật BHYT trên tinh thần tất cả vì người bệnh BHYT.
Những tình huống phát sinh sau bão, lũ đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam dự báo và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động xử lý từ sớm, từ xa để quyền lợi bảo hiểm, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân được đảm bảo với tinh thần cải cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
Sáng 16/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc liên quan về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão số 3, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.
Ngày 10/9, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh, tuyệt đối không để thiếu kinh phí; tập trung đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT của người dân trong mọi tình huống...
Ngày 10/9, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.
Sáng 10/9 tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơ bão số 3 gây ra. Toàn bộ số tiền quyên góp được BHXH Việt Nam chuyển đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ quyên góp.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10/9, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động toàn Ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.