Bệnh nhân Y.S, người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê sâu đã được Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật, cứu sống, với kỳ tích hồi tỉnh sau 80 ngày sống thực vật.
Một bệnh nhân người Hàn Quốc bị đột quỵ, rơi vào hôn mê sâu trong 80 ngày đã được bác sĩ Việt Nam cứu sống và được hỗ trợ trở về nước an toàn sau một năm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng không có người thân bên cạnh.
Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một năm điều trị tích cực, một bệnh nhân người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê sâu đã được hồi sinh và đưa về nước tiếp tục điều trị. Đáng nói, trong suốt quá trình điều trị, bệnh viện không liên lạc được với người thân của người bệnh nhưng vẫn quyết định cứu sống bệnh nhân bằng tất cả nỗ lực bởi 'tính mạng con người là trân quý nhất'.
Quadria Capital - công ty đầu tư tư nhân vừa công bố huy động thành công 1,07 tỷ USD cho Quỹ III, vượt xa mục tiêu ban đầu 800 triệu USD. Khoản vốn này sẽ được triển khai để thúc đẩy chuyển đổi ngành chăm sóc sức khỏe tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam - một thị trường đang nổi lên với nhiều tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Bảo hiểm Y tế (BHYT) nhà nước đồng ý chi trả cho các thủ thuật Can thiệp nội mạch tại Bệnh viện FV với mức hỗ trợ có thể lên đến 100 triệu đồng (hơn 50% chi phí thủ thuật).
Quadria Capital, công ty đầu tư tư nhân vừa công bố huy động thành công 1,07 tỷ USD cho Quỹ III. Khoản vốn này sẽ được triển khai để thúc đẩy chuyển đổi ngành chăm sóc sức khỏe tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Từ một thợ lặn khỏe mạnh, ông D.W.T (51 tuổi, người Canada) mắc phải các biến chứng nặng nề như liệt mặt, méo miệng… sau khi điều trị zona thần kinh.
Bệnh viện FV vừa đón nhận Con dấu vàng chất lượng từ JCI - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế quốc tế lần thứ 4.
Ông G.L Swedberg. (du khách 81 tuổi người Mỹ) bất ngờ lên cơn khó thở ngay khi máy bay vừa hạ cánh tại Việt Nam. Các bác sĩ Tim mạch Bệnh viện FV đã nhanh chóng làm thủ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) thế hệ mới nhất, kịp thời cứu sống bệnh nhân.
Khi được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ xương hàm để loại bỏ khối u nguyên bào men có kich thước lớn, anh C (34 tuổi, người Campuchia) bàng hoàng, lo sợ mặt mình bị biến dạng sau mổ. Anh tới Bệnh viện FV để tìm cơ hội giữ lại khuôn mặt và may mắn được điều trị bảo tồn.
Robot xạ phẫu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp điều trị ung thư chính xác, không xâm lấn, rút ngắn thời gian và giảm tác dụng phụ.
Bệnh viện FV (TPHCM) vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot duy nhất trên thế giới có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, mở ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư bằng phương pháp không xâm lấn, an toàn hơn và chính xác hơn.
Chiều 6.5, bệnh viện FV công bố đầu tư 200 tỉ đồng cho hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI, tạo bước đột phá trong điều trị ung thư không xâm lấn.
Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đầu tư hệ thống robot xạ phẫu tích hợp trí tuệ nhân tạo điều trị ung thư trị giá gần 200 tỷ đồng.
Bệnh viện FV vừa chính thức công bố khoản đầu tư mới trị giá 8 triệu USD cho hệ thống CyberKnife S7-Hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI duy nhất trên thế giới (tính đến thời điểm hiện tại).
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot xạ phẫu có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 – hệ thống xạ phẫu bằng robot duy nhất trên thế giới có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, mở ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư bằng phương pháp không xâm lấn, an toàn hơn và chính xác hơn.
Ngày 7/5, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đầu tư mua hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 – hệ thống xạ phẫu bằng robot với giá gần 200 tỷ đồng.
Theo đại diện của Accuray, nhà sản xuất công nghệ xạ phẫu, FV là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam và cũng là bệnh viện đầu tiên ở Đông Nam Á trang bị hệ thống xạ phẫu bằng robot CyberKnife S7.
Thầy Túy trải qua 400 ngày đi từ Bắc đến Nam để tìm được nơi ghép giác mạc giúp sáng mắt nhưng vô vọng, cho đến khi tìm đến Bệnh viện FV.
Hội nghị khoa học chủ đề 'Những tiến bộ trong điều trị tim mạch: Từ can thiệp đến dự phòng' là diễn đàn khoa học thường niên, uy tín nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong điều trị các bệnh lý tim mạch.
Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Việc xác định rõ nguyên nhân bệnh lý tim mạch sẽ giúp các bác sĩ đưa ra giải pháp điều trị nhanh chóng và hiệu quả, tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân.
Hàng loạt tiến bộ mới trong điều trị một số bệnh cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình, như: ngón chân cái vẹo ngoài, bàn chân bẹt, trật khớp vai, viêm đa khớp dạng thấp và giải pháp giúp người bệnh ít đau nhất sau phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng... được cập nhật trong Hội thảo đào tạo y khoa liên tục 'Tiếp cận những vấn đề chấn thương chỉnh hình theo y học chứng cứ'. Sự kiện do bệnh viện FV tổ chức tại TP.HCM thu hút gần 500 bác sĩ trong nước tham dự.
Hàng loạt tiến bộ mới trong điều trị một số bệnh cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình được cập nhật trong hội thảo đào tạo y khoa liên tục: 'Tiếp cận những vấn đề chấn thương chỉnh hình theo y học chứng cứ'.
Sinh ra với đôi chân khoèo và ngắn gót, bé Nguyễn Thị Trang (12 tuổi, Quảng Bình) chỉ có thể di chuyển bằng đầu gối.
Sau 12 năm phải di chuyển bằng đầu gối vì đôi chân khoèo và ngắn gót, bé gái đã được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí và có thể đi được bằng chân
Sau 12 năm di chuyển bằng đầu gối, bé Nguyễn Thị Trang (12 tuổi, ngụ Quảng Bình) đã thốt lên với những giọt nước mắt hạnh phúc 'con chưa bao giờ được chạm bàn chân mình xuống đất như thế' khi lần đầu được đi bằng chính đôi chân của mình.
Sinh ra với đôi chân khoèo và ngắn gót, bé Nguyễn Thị Trang (12 tuổi, Quảng Bình) chỉ có thể di chuyển bằng đầu gối. Nhưng may mắn sau ca phẫu thuật thành công, em có thể đi trên đôi chân của chính mình.