Trong những năm gần đây, tỷ lệ cận thị ở trẻ em đang gia tăng đáng báo động, đặc biệt là ở lứa tuổi học đường. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe đôi mắt…
Để phòng ngừa cận thị, cần cho mắt nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng ánh sáng phù hợp khi đọc và làm việc, khám mắt định kỳ...
Tỷ lệ tái cận sau phẫu thuật cận thị dao động khoảng 1-3%, tùy thuộc vào phương pháp phẫu thuật, tình trạng mắt trước mổ và cách chăm sóc mắt sau phẫu thuật. Do đó, bệnh nhân hoàn toàn có thể giảm nguy cơ tái cận bằng việc chăm sóc và bảo vệ mắt đúng cách.
Nhiều trẻ âm thầm chịu đựng tình trạng nhìn mờ mà không chia sẻ với thầy cô hay cha mẹ, đến khi được kiểm tra thì mới phát hiện đã bị cận thị ở mức 3-4 độ.
Với hơn hai thập kỷ đồng hành cùng sức khỏe thị giác trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng chính thức triển khai dịch vụ nhãn nhi được nâng cấp toàn diện - Kiểm soát cận thị - hướng đến việc cung cấp các giải pháp kiểm soát cận thị hiện đại, an toàn và hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng vừa triển khai dịch vụ kiểm soát cận thị được nâng cấp toàn diện, hướng đến việc cung cấp các giải pháp kiểm soát cận thị hiện đại, an toàn và hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế.
Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.
Theo các chuyên gia nhãn khoa, có nhiều biện pháp phòng tránh và điều trị cận thị học đường.
Tin từ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (TP. Pleiku), từ ngày 15-5 đến ngày 15-7-2025, đơn vị tổ chức chương trình kiểm soát cận thị và nhược thị học đường miễn phí cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh Gia Lai.
Xin chào bác sĩ. Tôi được biết viễn thị và cận thị là 2 tật khúc xạ thường gặp. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về bệnh viễn thị, bị viễn thị có cần đeo kính thường xuyên không?
Kết quả giám sát công tác y tế học đường của đoàn kiểm tra liên ngành y tế và giáo dục tại các trường học trên địa bàn Đồng Nai gần đây cho thấy, tỷ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị, ngày càng tăng. Ở nhiều trường, có đến 40-50% học sinh bị cận thị.
Dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể khiến thị lực trẻ suy giảm nhanh chóng, các chuyên gia mắt cảnh báo và chia sẻ những giải pháp đơn giản giúp ngăn ngừa cận thị từ sớm.
Trong tháng 3 và tháng 4/2025, Bệnh viện Mắt Ninh Bình đã và đang triển khai khám sàng lọc các tật khúc xạ cho học sinh một số trường Tiểu học tại huyện Yên Khánh và thành phố Tam Điệp.
Ngày 15-3, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn- Gia Lai phối hợp với Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Chương trình 'Khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường' cho học sinh.
Loạn thị thường diễn ra trong một thời gian dài và diễn tiến chậm do vậy nhiều người thường chủ quan bỏ qua các triệu chứng.
Ngày 7-3, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt tổ chức khám mắt miễn phí cho các em học sinh khối THPT của trường.
Một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần dành một giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào màn hình cũng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ cận thị, đặc biệt ở trẻ em.
Loạn thị là một trong những tật khúc xạ thường gặp. Việc điều trị loạn thị giúp cải thiện tầm nhìn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Hoạt động phòng chống mù lòa triển khai trên toàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2024 đạt kết quả rất ấn tượng với 15.859 người được khám mắt ở các Trung tâm Y tế, 18.531 người được khám mắt tại Trạm Y tế và 12.766 người mắc tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glôcôm, mộng thịt, quặm, bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, viêm giác mạc, viêm loét giác mạc, viêm kết mạc được điều trị.
Theo báo cáo 'Vision Atlas' của Cơ quan Phòng chống Mù lòa Quốc tế (IAPB), tình trạng mất thị lực dự kiến tăng tới 55% trong 30 năm tới.
Theo chia sẻ của các chuyên gia nhãn khoa, tỷ lệ người dân Việt Nam mắc các tật khúc xạ về mắt ngày càng tăng cao do nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại, tiên tiến việc điều trị các tật khúc xạ trở nên đơn giản.
Chiều 26-12, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức hội nghị ra mắt chương trình Mắt sáng học đường- Vững bước tương lai. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Y tế tỉnh, một số chuyên gia về nhãn khoa trong và ngoài tỉnh.
Theo bác sĩ nhãn khoa, hiện có nhiều phương pháp điều trị tật khúc xạ như sử dụng kính áp tròng, kính gọng và phẫu thuật. Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm nhưng để có thể giải phóng bản thân khỏi cặp kính thì phẫu thuật điều trị tật khúc xạ là một lựa chọn tốt.
Theo quy định mới nhất tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024, từ năm tới, người dưới 18 tuổi điều trị cận thị và tật khúc xạ của mắt sẽ được hưởng bảo hiểm y tế.
Số học sinh mắc tật khúc xạ ở thành phố tăng theo thời gian, có những lớp, nửa số học sinh bị cận thị.
Theo giới chuyên gia, thường xuyên dụi mắt có thể gây ra hiện tượng keratoconus, dẫn đến mù lòa trong trường hợp nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bệnh cận thị ở trẻ em đang ngày càng gia tăng. Dữ liệu toàn cầu cho thấy căn bệnh này đã ảnh hưởng đến 35% trẻ em trên toàn thế giới.
Lão thị gây khó khăn cho việc nhìn gần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và khả năng đọc của người bệnh. Để giải quyết vấn đề này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã triển khai công nghệ PresbyMAX – một bước tiến mới trong điều trị lão thị và các tật khúc xạ.
Mổ mắt cận là lựa chọn được nhiều người tin dùng trong thời gian gần đây, vậy bao nhiêu tuổi có thể mổ cận thị?
Việc nhận biết và xử lý kịp thời các bệnh về mắt cực kỳ quan trọng, giúp đảm bảo đôi mắt của trẻ được bảo vệ, phát triển tối đa.
Bộ Quốc phòng trả lời về việc phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự, đặc biệt về tiêu chuẩn đối với tật khúc xạ ở mắt như loạn thị, cận thị.
Nhìn mặt trời để chữa cận thị là một phương pháp được nhiều người chia sẻ cho nhau, nhưng liệu phương pháp này có thực sự an toàn, hay sẽ gây hại cho sức khỏe con người?
Tình trạng cận thị ở trẻ em đang gia tăng với tốc độ đáng báo động trên toàn cầu.
Theo PGS.TS Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém.
Với khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém, gánh nặng mù lòa ngày càng gia tăng ở nước ta đã trở thành vấn đề xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, dẫn tới nghèo đói… Thế nhưng, có tới 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được.
Trẻ em cần được đi khám mắt trước khi vào lớp 1 để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, cận thị và các tật khúc xạ khác.
Qua chương trình sàng lọc, chăm sóc mắt học đường cho hơn 5.500 học sinh của 5 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội năm 2023 cho thấy, trên 30% học sinh có tật khúc xạ…
Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, trong đó có tới 2/3 trẻ em bị cận thị.
Hôm nay – 10/10 là Ngày Thị giác Thế giới năm 2024 với chủ đề: 'World Sight Day 2024 to Prioritise Child Eye Health - Ưu tiên chăm sóc mắt trẻ em'. Bằng thông điệp này, Tổ chức Y tế thế giới đặc biệt chú ý đến sức khỏe mắt trẻ em với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt dễ tiếp cận, sẵn có và hiệu quả.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ cận thị ở trẻ em Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt là ở các thành phố, thậm chí có lớp trên 50% học sinh bị cận thị.
Tại Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó, số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.
Kết quả khảo sát năm 2020 tại Hà Nội và năm 2023 tại TPHCM do Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành cho thấy hơn một nửa trẻ em ở Hà Nội mắc tật khúc xạ, tại TPHCM, tỷ lệ này lên tới 75,6%.