Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chứng nhận Kim cương về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới

Sáng 25-4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới trong điều trị đột quỵ.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ niệm 122 năm ngày thành lập bệnh viện (25-4-1902 – 25-4-2024).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: H.Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đạt được chứng nhận cao nhất về điều trị đột quỵ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm làm sao để người dân của Đồng Nai có điều kiện khám, chữa bệnh tốt nhất. Do đó, việc trên địa bàn tỉnh có những bệnh viện chuyên sâu, chất lượng cao sẽ giúp người dân địa phương không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên hoặc ra nước ngoài để khám, chữa bệnh, tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian, công sức.

Phó chủ tịch Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nỗ lực hơn nữa, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức y khoa, trong tương lai sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam trao tặng chứng nhận Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: H.Dung

BS CKII Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, riêng về điều trị đột quỵ, từ tháng 1-2018 đến tháng 3-2024, bệnh viện đã điều trị cho hơn 6,7 ngàn bệnh nhân, thuộc tốp đầu cả nước về số bệnh nhân. Chất lượng điều trị đột quỵ ngày càng được nâng lên khi sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, phòng trong bệnh viện ngày càng tăng.

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chứng nhận Kim cương cho thấy chất lượng điều trị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiệm cận với chuẩn điều trị của thế giới.

Hội Đột quỵ thế giới dự báo, cứ 4 người bình thường sẽ có 1 người bị đột quỵ. Mục tiêu cao nhất trong điều trị đột quỵ không phải là cứu sống bệnh nhân đột quỵ mà làm thế nào để họ có thể sớm quay trở lại với cuộc sống đời thường, có thể vận động, làm việc trở lại. Để đáp ứng yêu cầu điều trị đột quỵ, tỉnh Đồng Nai cần có thêm 6 đơn vị điều trị đột quỵ nữa ngoài 4 đơn vị điều trị đột quỵ hiện nay.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/benh-vien-da-khoa-dong-nai-dat-chung-nhan-kim-cuong-ve-dieu-tri-dot-quy-cua-hoi-dot-quy-the-gioi-48f257c/