Các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế đánh giá cao định hướng xây dựng một 'thế hệ Việt Nam không khói thuốc', coi đây là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine và các bệnh lý nghiêm trọng do thuốc lá gây ra.
Nắng nóng gay gắt vượt 40°C không chỉ say nắng hay kiệt sức do nhiệt, các bác sĩ cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng còn có thể gây tổn thương thận cấp.
Làm việc liên tục ngoài trời nắng nhưng gần như không uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.
Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40°C không chỉ gây mệt mỏi hay say nắng thông thường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương thận cấp tính.
Hà Nội và nhiều địa phương đã trải qua những ngày nắng nóng gay gắt làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt và ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Nhiều người vẫn nghĩ bệnh thận mạn tính chủ yếu gặp ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền lâu năm. Thực tế điều trị tại các cơ sở chuyên khoa cho thấy ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí mới ngoài 20 tuổi, phát hiện suy thận khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực y tế, mở ra xu hướng phát triển bệnh viện thông minh với trọng tâm là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình quản trị hiện đại. Không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ, quá trình này đang trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tối ưu nguồn lực và hướng tới một nền quản trị minh bạch, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.
Tình trạng nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương không chỉ làm gia tăng các trường hợp say nắng, say nóng, sốc nhiệt mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương thận cấp do cơ thể mất nước nghiêm trọng.
Giữa đợt nắng nóng kéo dài, nam thanh niên 25 tuổi nhập viện vì suy thận cấp do mất nước.
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Người mắc các bệnh do nắng nóng như tăng huyết áp, đột quỵ não, khó thở cấp trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hoặc hen phế quản có xu hướng gia tăng.
Những ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt 39–40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Số bệnh nhân bị suy thận cấp phải nhập viện điều trị đang gia tăng tại Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng nói là nhiều người trẻ, khỏe, không có bệnh nền cũng có thể rơi vào nguy hiểm chỉ sau vài giờ làm việc hoặc di chuyển dưới trời nắng nóng và không uống đủ nước...
Nam công nhân 25 tuổi làm việc ngoài trời nắng gắt mà không uống đủ nước, dẫn đến suy thận cấp, phải nhập viện điều trị.
Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam thanh niên 25 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay sau một ngày làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng.
Bác sĩ cảnh báo nắng nóng cực đoan có thể âm thầm 'đánh sập' hệ thống lọc máu của người trẻ khỏe mạnh. Chỉ một ngày mất nước nghiêm trọng, một nam công nhân 25 tuổi đã suy thận cấp, cận kề nguy cơ phải lọc máu khẩn cấp.
Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết tăng cao.
Sau nhiều giờ làm việc ngoài trời nắng nóng, nam thanh niên khỏe mạnh bất ngờ suy thận cấp vì mất nước nghiêm trọng và hủy cơ vân.
Số bệnh nhân bị suy thận cấp đang gia tăng mạnh tại Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng nói là nhiều người trẻ, khỏe, không có bệnh nền cũng có thể rơi vào vùng nguy hiểm chỉ sau vài giờ làm việc hoặc di chuyển dưới trời nắng nóng và không uống đủ nước.
Chức năng thận có thể bị tổn thương rất nhanh chỉ vì một ngày mất nước nghiêm trọng.
Một nam thanh niên ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được chẩn đoán suy thận cấp vì làm việc dưới trời nắng nóng nhưng lười uống nước
Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện các bệnh viện đồng loạt triển khai phương tiện chống nóng và nước sinh hoạt nhằm xoa dịu người nhà cũng như bệnh nhân…
Tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, nhiều bệnh nhân và người nhà vật lộn với cảm giác mệt lả, choáng váng vì oi bức, trong khi các cơ sở y tế phải căng mình triển khai nhiều giải pháp chống nóng, giảm quá tải cho người bệnh.
Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người trẻ và người lao động phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết.
Liên tục khó thở, tức ngực suốt một năm, đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng không tìm ra bệnh lý thể chất, một nam công nhân 27 tuổi vừa phải nhập viện điều trị vì rối loạn lo âu bệnh tật. Đây là tình trạng bất ổn tâm lý đang ngày càng gia tăng ở người trẻ trước những áp lực của cuộc sống hiện đại.
Các bác sĩ cảnh báo, chỉ một vài giờ hoạt động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao cũng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm.
Lao động liên tục trong thời tiết nắng nóng kỷ lục, nam công nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng tiêu cơ vân, mất nước nghiêm trọng và suy thận cấp.
Trong những ngày nắng nóng đang diễn ra, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận số ca liên quan đến nắng nóng tăng 20-30%, trong đó có nhiều người trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng do làm việc, đi lại lâu ngoài trời.
Thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay khiến nguy cơ say nắng, sốc nhiệt tăng cao, nếu không nhận biết, sơ cứu kịp thời, đúng cách có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.
PGS Đào Xuân Cơ cho rằng, an toàn truyền máu cần được tiếp cận như một quy trình đa chuyên khoa với sự phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng, xét nghiệm, ngân hàng máu, điều dưỡng, quản lý chất lượng và công nghệ thông tin.
Thông tin với báo chí ngày 26/5, BS Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trung bình khoảng 250 bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cao điểm, con số này tăng lên khoảng 300 ca/ngày.
Các bệnh nhân chủ yếu là người lao động trẻ tuổi, được đưa đến cấp cứu với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng, tăng thân nhiệt.
Chuẩn hóa quy trình, đảm bảo an toàn trong truyền máu, từng bước hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu và cảnh giác truyền máu tại bệnh viện là một trong những nội dung chính được tập trung thảo luận tại Hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức vào sáng 26/5, tại Hà Nội.
Trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc 'có máu để truyền' mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền.
Các bác sĩ cảnh báo, trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng cực đoan.
Hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh… khi hoạt động ngoài trời nắng nóng. Đây có thể là những dấu hiệu đầu tiên của say nắng, say nóng.
Chỉ trong một buổi sáng nắng gắt, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận 4-5 trường hợp nhập viện trong tình trạng kích động, la hét do loạn thần bùng phát.
Trong làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ của y học hiện đại, công nghệ tế bào gốc, y học tái tạo, liệu pháp gen và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những hướng điều trị mới cho nhiều nhóm bệnh phức tạp, có khả năng làm thay đổi cách tiếp cận trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng.
BSCKII Nguyễn Tiến Dũng (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo thói quen tắm ngay sau khi đi nắng dễ gây 'sốc lạnh', khiến huyết áp tăng vọt và dẫn tới đột quỵ nguy kịch.
Rối loạn lo âu bệnh tật đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ tuổi, trong đó nhiều trường hợp liên tục đi khám, làm xét nghiệm vì luôn nghĩ bản thân mắc bệnh hiểm nghèo dù kết quả hoàn toàn bình thường. Đây là thông tin được Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí diễn ra vào chiều ngày 25/5.