Từ đầu năm 2021 đến nay, trong khi cả nước phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 thì một số bệnh lưu hành hằng năm vẫn âm thầm phát triển và có dấu hiệu gia tăng, nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Trong đó, tại Hà Nội đã ghi nhận 82 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 56 trường hợp sốt xuất huyết.
Hiện thời tiết đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm tại khu vực miền Bắc và bắt đầu mùa mưa ở miền Trung, miền Nam. Đây là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh do muỗi gây ra. Nếu không sớm triển khai các biện pháp mạnh, thì nguy cơ 'dịch chồng dịch' rất dễ xảy ra.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến diễn ra chiều 12-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng tại một số tỉnh, thành phố. Do đó, ngoài việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội cần tập trung các biện pháp phòng, chống một số bệnh có nguy cơ gia tăng trong thời điểm giao mùa hiện nay như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết...
Theo Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 4 trường hợp tử vong tại Kiên Giang (2), An Giang (1) và Long An (1).
Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 4 người tử vong do mắc tay chân miệng.
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong.
So với cùng kỳ năm 2020, số mắc tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam và cục bộ tại một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang.