Bệnh Glôcôm có thể gây mù vĩnh viễn

Glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ ba sau bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh lý thuộc bán phần sau của nhãn cầu. Glôcôm gây đau nhức do tăng nhãn áp dẫn đến lõm, teo đĩa thị thần kinh và tổn hại thị trường đặc hiệu, có thể gây mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Khi phát hiện muộn, việc điều trị glôcôm rất khó khăn, không thể phục hồi, hoặc nặng hơn là bị mù vĩnh viễn.

(baophutho.vn) - Glôcôm là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ ba sau bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh lý thuộc bán phần sau của nhãn cầu. Glôcôm gây đau nhức do tăng nhãn áp dẫn đến lõm, teo đĩa thị thần kinh và tổn hại thị trường đặc hiệu, có thể gây mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Khi phát hiện muộn, việc điều trị glôcôm rất khó khăn, không thể phục hồi, hoặc nặng hơn là bị mù vĩnh viễn.
Bệnh glôcôm nguyên phát có 2 thể: Glôcôm góc đóng và glôcôm góc mở. Bệnh glôcôm góc đóng cơn cấp thường có biểu hiện nhìn mờ, nhìn đèn có quầng xanh đỏ, đau nhức mắt và nửa đầu cùng bên, nôn, buồn nôn, mắt đỏ nhiều, sưng và chảy nhiều nước mắt. Ngược lại, bệnh glôcôm góc mở thường tiến triển âm thầm, đau nhức ít hoặc có khi không đau nhức, không đỏ mắt, nhìn mờ từ từ nhưng khi bệnh nhân phát hiện thì bệnh đã nặng.

Bác sĩ Mai Thị Thúy Hà – Trưởng khoa Glôcôm – Dịch kính – Võng mạc Bệnh viện Mắt Phú Thọ cho biết: “Nhiều trường hợp bị glocom nhưng nhãn áp không cao, không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh thường rất chủ quan, đến khi phát hiện thì bệnh trở nặng. Đây là một hình thái đặc biệt của Glocom góc mở, khi phát hiện muộn, việc điều trị trở nên rất khó khăn, không thể phục hồi mà chỉ giữ được thị lực hiện tại hoặc nặng hơn là mù vĩnh viễn”.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến 50 tuổi (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê) nhập viện trong tình trạng mắt đau nhức âm ỉ lâu ngày, nhìn mờ. Chủ quan nghĩ rằng đây là dấu hiệu của tuổi già nên không đi khám. Cho đến khi đi khám mới phát hiện mắt phải đã bị Glôcôm góc mở giai đoạn trầm trọng, thị lực chỉ còn đếm ngón tay 4m, nhãn áp tăng cao. Ngay sau đó, bác sĩ đã xử trí bằng cách điều trị nội khoa, dùng thuốc hạ nhãn áp. Tuy nhiên, do để lâu không chữa trị nên đã tổn thương lớp sợi thần kinh và thị trường, bởi vậy dù đã tiến hành điều trị nhưng thị lực suy giảm, không thể hồi phục.

Cũng tương tự như bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, bệnh nhân Vũ Thị Tới 73 tuổi (Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa) chịu đựng sự đau nhức, nhìn mờ trong thời gian dài, vì tâm lý sợ dịch bệnh COVID-19 nên không đi khám, tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Đến khi đi khám thì mắt trái đã bị Glôcôm góc đóng cấp. Sau khi phẫu thuật cắt bè, cắt mống mắt chu biên, mắt đã hết đau nhức nhưng thị lực không thể tăng gây nên vô số bất tiện trong cuộc sống.

Đây là hai trong số rất nhiều bệnh nhân điều trị Glôcôm tại Bệnh viện Mắt Phú Thọ. Những trường hợp phát hiện muộn việc điều trị không thể giúp hồi phục thị lực đã mất mà chỉ ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác. Những bệnh nhân này phải tiếp tục được chăm sóc, theo dõi thường xuyên và điều trị đến hết quãng đời còn lại nhằm kiểm soát được diễn biến bệnh, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác.

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Phú Thọ thăm khám cho gần 200 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú từ 20 đến 40 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân điều trị glôcôm.

Hà Trang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202108/benh-glocom-co-the-gay-mu-vinh-vien-179099