Bên trong Chiến dịch 'Búa tạ lúc nửa đêm' nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran

Quân đội Mỹ đã cung cấp chi tiết cách thức triển khai chiến dịch ném bom vào ba cơ sở hạt nhân của Iran.

Chiến dịch "Búa tạ lúc nửa đêm" (Midnight Hammer) là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong lịch sử sử dụng oanh tạc cơ B-2 của Mỹ và là nhiệm vụ dài thứ hai từng được thực hiện với loại máy bay này.

Hôm 22/6, quân đội Mỹ đã cung cấp chi tiết cách thức triển khai chiến dịch ném bom vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Các máy bay tàng hình B-2 đã thả bom xuyên phá hầm xuống một cơ sở hạt nhân kiên cố, trong khi các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm đã tấn công hai mục tiêu còn lại.

Sau đây là những chi tiết chính của Chiến dịch "Búa tạ lúc nửa đêm":

"Đây là một nhiệm vụ phức tạp và đầy rủi ro, được thực hiện với kỹ năng và kỷ luật đặc biệt cao của các lực lượng liên quân", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – Đại tướng Dan Caine phát biểu trước báo chí.

"Đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ có rất ít người ở Washington DC biết được thời điểm hoặc bản chất của kế hoạch này", ông nói.

Biên đội tấn công có bảy máy bay ném bom B-2 Spirit. (Ảnh: AFP)

Biên đội tấn công có bảy máy bay ném bom B-2 Spirit. (Ảnh: AFP)

Vào lúc nửa đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy (giờ địa phương), một biên đội lớn gồm các oanh tạc cơ B-2 xuất phát từ Mỹ. Để duy trì yếu tố bất ngờ chiến thuật, một phần của biên đội này bay về hướng Tây ra Thái Bình Dương như một mồi nhử - một chiến thuật đánh lừa chỉ được biết đến bởi một nhóm rất nhỏ các nhà hoạch định và chỉ huy chủ chốt.

Biên đội chính bao gồm 7 chiếc B-2 Spirit, mỗi chiếc có 2 thành viên phi hành đoàn. Họ di chuyển âm thầm về hướng Đông với mức liên lạc tối thiểu. Trong suốt chuyến bay kéo dài 18 tiếng đến khu vực mục tiêu, các máy bay này đã thực hiện nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không. Khi đến đất liền, các B-2 phối hợp với máy bay hộ tống và hỗ trợ trong một thao tác phức tạp, được tính toán chính xác theo thời gian và không gian, tất cả đều được thực hiện với mức liên lạc tối thiểu.

"Loại hình tích hợp như thế này là điều mà lực lượng liên quân của chúng ta làm tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới", Tướng Caine nói. Ngay trước khi biên đội tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm Mỹ thuộc khu vực chỉ huy Trung tâm đã phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu hạ tầng bề mặt then chốt.

Khi biên đội "Búa tạ lúc nửa đêm" tiến vào không phận Iran, Mỹ đã sử dụng nhiều chiến thuật nghi binh, bao gồm cả máy bay mồi, trong khi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm bay ở độ cao lớn, tốc độ cao, dọn đường phía trước cho biên đội bằng cách tìm diệt máy bay địch và các mối đe dọa từ tên lửa đất đối không.

Khi đến gần cơ sở Fordow và Natanz, các lực lượng khác đã phóng vũ khí chế áp tốc độ cao để bảo đảm biên đội có thể tiếp cận an toàn, với các máy bay chiến đấu nổ súng phủ đầu nhằm triệt tiêu bất kỳ mối đe dọa nào từ hệ thống phòng không của Iran. "Hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ phát đạn nào nhắm vào biên đội của Mỹ trên đường vào", Tướng Caine cho biết.

Vào khoảng 6h40 tối theo giờ Bờ Đông Mỹ (tức 2h10 sáng giờ Iran), chiếc B-2 dẫn đầu đã thả hai quả bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57 xuống điểm đánh đầu tiên tại Fordow. Các máy bay còn lại cũng lần lượt tấn công mục tiêu, với tổng cộng 14 quả MOP được thả xuống hai khu vực mục tiêu hạt nhân. Cả ba cơ sở hạt nhân của Iran đã bị tấn công trong khoảng thời gian từ 6h40 đến 7h05 tối giờ Bờ Đông.

Tướng Caine cho biết: "Lúc 2h10 sáng theo giờ Iran, loạt tên lửa Tomahawk là đòn tấn công cuối cùng vào Isfahan, nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ được duy trì suốt chiến dịch". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, biên đội "Búa tạ lúc nửa đêm" rời không phận Iran và bắt đầu hành trình trở về. "Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ phát đạn nào nhằm vào biên đội trên đường rút lui", ông nói thêm.

Các máy bay chiến đấu của Iran không cất cánh, và có vẻ như hệ thống tên lửa phòng không của họ cũng không phát hiện ra máy bay Mỹ. Trong suốt chiến dịch, Mỹ đã duy trì được yếu tố bất ngờ.

Tổng cộng, quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 75 loại vũ khí dẫn đường chính xác trong chiến dịch này.

Chiến dịch cũng đánh dấu lần đầu tiên loại bom GBU-57 MOP được sử dụng trong thực chiến. "Tôi biết việc đánh giá thiệt hại sau chiến đấu đang được rất nhiều người quan tâm. Đánh giá cuối cùng sẽ cần thời gian, nhưng đánh giá ban đầu cho thấy cả ba cơ sở đều bị hư hại và phá hủy nghiêm trọng", Tướng Caine cho biết.

Hơn 125 máy bay Mỹ đã tham gia chiến dịch này - khiến đây trở thành cuộc tấn công sử dụng B-2 lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, và là nhiệm vụ dài thứ hai của B-2 từng được thực hiện, chỉ sau các chuyến bay trong những ngày sau vụ khủng bố 11/9.

Lê Anh (Theo NDTV, CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ben-trong-chien-dich-bua-ta-luc-nua-dem-nham-vao-cac-co-so-hat-nhan-cua-iran-204250622222248411.htm