Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ XIII năm 2024

Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao, chiều 16/3, Hội khỏe Phù đổng tỉnh Cà Mau lần thứ XIII năm 2024 tiến hành bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia.

Khởi tranh Hội khỏe Phù Đổng TP Cà Mau lần thứ 13
Khoảnh khắc Hội khỏe Phù Đổng 2024

Ông Nguyễn Thanh Luận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban tổ chức, trao thưởng cho các đơn vị khối THPT đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ XIII năm 2024.

Theo đó, kết quả toàn đoàn Khối Phòng Giáo dục đào tạo (GDĐT), Phòng GDĐT TP Cà Mau đứng hạng Nhất, Phòng GDĐT huyện Trần Văn Thời hạng Nhì, Phòng GDĐT huyện U Minh hạng Ba; khối Trung học phổ thông, Trường THPT Cà Mau hạng Nhất, Trường THPT Hồ Thị Kỷ hạng Nhì, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển hạng Ba.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó ban tổ chức, trao Huy chương Vàng môn bóng đá nam khối tiểu học cho đơn vị TP Cà Mau.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ XIII năm 2024 được khởi tranh từ ngày 13/3 với sự góp mặt của 41 đoàn vận động viên đại diện cho 9 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, 32 trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tham gia tranh tài 13 môn thi đấu với 1.953 vận động viên, tranh 218 bộ huy chương.

Theo đánh giá của bộ phận chuyên môn tại Hội khỏe Phù Đổng, một số số môn có sự vươn lên mạnh mẽ của các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa như bơi lội, điền kinh, cầu lông. (Trong ảnh: Môn bơi lội có 235 vận động viên tham gia, tranh 30 bộ huy chương, là bộ môn đứng thứ 2 về số vận động viên tham gia, sau bộ môn bóng chuyền).

Đánh giá của ban tổ chức cho thấy, không có sự chênh lệch về chuyên môn nhiều. Qua từng trận đấu, các vận động viên thể hiện được tính chuyên môn cao cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật, thêm vào đó là sự quyết tâm thi đấu hết mình, đem vinh quang về cho nhà trường. Khoảng cách về chuyên môn ở thành phố và các huyện được rút ngắn.

Tham gia bộ môn điền kinh có 327 vận động viên, tranh 31 bộ huy chương, là bộ môn đứng thứ 3 về số lượng vận động viên tham gia.

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cà Mau lần thứ XIII năm 2024 đề nghị, thủ trưởng các đơn vị, trường học quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, điều kiện dạy - học môn giáo dục thể chất và điều kiện cho các hoạt động TDTT. Đội ngũ giáo viên dạy Giáo dục thể chất tại các trường học cần chú trọng trong công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất; đồng thời tăng cường các phong trào hoạt động TDTT trong nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất.

Tiếp tục quan tâm, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện các môn thể thao để nâng cao thể lực góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh với tinh thần “Khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, phát huy hơn nữa những ưu điểm đạt được và khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm tham gia, tổ chức tốt hơn những kỳ Hội khỏe Phud Đổng cấp tỉnh lần sau./.

Trần Nguyên - Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/be-mac-hoi-khoe-phu-dong-tinh-ca-mau-lan-thu-xiii-nam-2024-a31672.html