Bé gái Philippines sống sót kỳ diệu sau 60 giờ kẹt trong lở đất

Lực lượng cứu hộ Philippines đã giải cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt gần 60 giờ trong vụ lở đất ở đảo Mindanao. Vụ lở đất đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Theo NDTV, trong ngày 9/2, lực lượng cứu hộ Philippines đã giải cứu thành công một bé gái ra khỏi khu vực lở đất ở làng Masara, đảo Mindanao. Vụ lở đất đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị mất tích.

"Đây là một điều kỳ diệu. Cô bé đã đem lại động lực và hy vọng cho lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Trẻ em có khả năng sống sót thấp hơn người lớn, nhưng cô bé đã làm được", ông Edward Macapili, quan chức Cơ quan quản lý thảm họa địa phương cho biết.

Cũng theo ông Macapili, cô bé không gặp phải vết thương nghiêm trọng nào khi được giải thoát. Lực lượng cứu hộ đã cho cô bé gặp lại cha trước khi được chuyển tới cơ sở y tế địa phương để kiểm tra kỹ càng hơn.

Hiện trường vụ lở đất ở đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ảnh: Reuters

Truyền thông địa phương cho biết, vụ lở đất xảy ra vào tối ngày 6/2 ở làng Masara. Ngoài 11 người thiệt mạng, 3 chiếc xe buýt và nhiều ngôi nhà đã bị chôn vùi trong đất đá.

Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương làm việc để tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Rất nhiều thiết bị hạng nặng và chó nghiệp vụ đã được triển khai để hỗ trợ công tác giải cứu. Tại những khu vực được cho là có người bị mắc kẹt, nhân viên cứu hộ sẽ dùng xẻng và tay không để tìm kiếm.

Làng Masara và 4 khu định cư lân cận đã từng xảy ra lở đất vào năm 2007 và 2008. Chính quyền địa phương khi ấy đã di dời hàng trăm hộ dân tới một khu tái định cư, nhưng người vẫn quyết định quay trở lại.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-philippines-song-sot-ky-dieu-sau-60-gio-ket-trong-lo-dat-2248544.html