BĐBP giúp dân xây dựng cuộc sống ấm no nơi biên cương

Những năm qua, BĐBP không chỉ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là chỗ dựa vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoài Nam

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoài Nam

Công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng. Chủ trương này được quán triệt từ Bộ Tư lệnh BĐBP đến từng đồn, trạm Biên phòng, từng cán bộ, chiến sĩ, trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Không phải là những phong trào mang tính thời vụ, mà là một hoạt động thường xuyên, bền bỉ, xuất phát từ trái tim và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Chính nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên và sự đồng lòng, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ, những năm gần đây, hàng trăm mô hình, chương trình giúp dân hiệu quả đã ra đời, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới.

Các chương trình lớn mà BĐBP triển khai, phối hợp thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; các phong trào, mô hình dân vận khéo; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tặng bò, con giống sinh kế; hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ học sinh, trao học bổng; khám chữa bệnh, cung cấp nhu yếu phẩm; xây dựng công trình dân sinh; cải thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi; đóng góp ngày công lao động giúp nhân dân biên giới...

Các chương trình, mô hình nói trên đã được cụ thể hóa và lan tỏa rộng khắp trên các tuyến biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Đặc biệt, trong năm 2025, Bộ Tư lệnh BĐBP đã yêu cầu các đơn vị rà soát các chuẩn nghèo, hộ nghèo vùng biên, xác định các vùng đặc biệt khó khăn, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ vốn sản xuất, nhà ở, hạ tầng, điện, nước, giao thông, y tế, giáo dục; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ đầu năm 2025, các đơn vị BĐBP trên cả nước tiếp tục nhận hỗ trợ nhiều cháu học sinh; duy trì việc chăm sóc, nuôi dưỡng các “con nuôi đồn Biên phòng”, chăm lo thường xuyên để các cháu yên tâm học tập, giảm nguy cơ bỏ học trên địa bàn. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã huy động được nguồn kinh phí lớn từ các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gần 69,9 tỷ đồng, tăng khoảng 25,7 tỷ đồng so với năm trước để hỗ trợ nhân dân biên giới bằng những món quà vật chất và tinh thần ý nghĩa vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hay phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây nhà đại đoàn kết được triển khai ở rất nhiều tỉnh, thành phố, do BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, nhà hảo tâm, đóng góp ngày công, vật liệu, quỹ để xây mới hoặc sửa chữa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách vùng biên giới.

BĐBP các địa phương còn triển khai các mô hình hỗ trợ con giống, cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau, ao cá, chăn nuôi vịt, dê, bò; phối hợp giúp dân cải tạo đất, mở ruộng, mở rộng diện tích sản xuất, với mục tiêu là trao sinh kế hỗ trợ sản xuất, giúp nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Những nỗ lực trên đã đem lại kết quả tích cực: nhiều hộ gia đình vùng biên giới có nhà mới; nhiều hộ có sinh kế ổn định; các em học sinh vùng sâu, vùng xa được yên tâm tới trường; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; giúp khoảng cách giàu, nghèo giữa vùng biên giới với trung tâm được thu hẹp dần.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần, BĐBP tỉnh Lai Châu trao mô hình nuôi gà thương phẩm cho hộ gia đình tại bản Nậm Tần Xá, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần, BĐBP tỉnh Lai Châu trao mô hình nuôi gà thương phẩm cho hộ gia đình tại bản Nậm Tần Xá, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Tại biên giới Lai Châu, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi như nuôi lợn, vịt, dê, trâu; hỗ trợ con giống; hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng mô hình trồng cây ăn quả như chuối, bưởi, vải, nhãn tại các bản có thổ nhưỡng phù hợp. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong xã Huổi Luông đã có thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Từ đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Mù Cả cũng hỗ trợ xây nhà cho nhân dân theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”; chăm lo học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”; đồng thời gây quỹ từ tăng gia sản xuất và trích lương cán bộ để tặng đồ dùng sinh hoạt cho các hộ khó khăn.

Hiện nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Nghệ An đang duy trì, phát huy 57 mô hình dân vận khéo giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó có nhiều mô hình nổi bật, như: “Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo” của Đồn Biên phòng Tam Hợp. Đơn vị phối hợp với chính quyền xã Tam Hợp và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 sử dụng giống vật nuôi, giống cây trồng từ hoạt động lao động, tăng gia sản xuất của đơn vị mình để tặng cho người dân. Hay mô hình giúp dân chăn nuôi ở Đồn Biên phòng Keng Đu, trao tặng 20 mô hình sinh kế cho các hộ nghèo; tặng 17 mô hình bò giống; 3 mô hình lợn giống với tổng giá trị gần 300 triệu đồng... Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía, Ia Púch, BĐBP tỉnh Gia Lai lại có nhiều hoạt động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ bò sinh sản, tư vấn kỹ thuật sản xuất, cải tạo ruộng lúa, hỗ trợ cây ăn quả và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho nhân dân trên địa bàn. Cũng nhờ các mô hình hiệu quả này do BĐBP triển khai mà một số hộ dân trên địa bàn biên giới đã thoát nghèo bền vững.

Công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo của BĐBP không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố "thế trận lòng dân" nơi biên cương Tổ quốc. Những mô hình, cách làm sáng tạo và hiệu quả của các đơn vị BĐBP trên khắp cả nước đã chứng minh một điều: ở đâu có BĐBP, ở đó người dân được sẻ chia, được hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Hà Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-giup-dan-xay-dung-cuoc-song-am-no-noi-bien-cuong-post495136.html