Bắt, vận động 2 đối tượng bị truy nã nguy hiểm về quy án
Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Minh Quân (2008, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' và đối tượng Phạm Công Đạt (2000, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: 'Giết người'. Đây là 2 đối tượng tội phạm nguy hiểm bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã sau khi gây án và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hai đối tượng Phạm Công Đạt và Nguyễn Đức Minh Quân bị cơ quan Công an bắt giữ.
“Báo thủ” đêm giao thừa
Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng ngày 29- 1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Nguyễn Đức Minh Quân cùng một nhóm bạn rủ nhau đi “đổ phố”. Cả nhóm tụ tập tại bãi cỏ gần Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu (cũ) để lấy hung khí rồi kéo đến trước khu vực cây xăng Quốc Việt (trên đường Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng).
Tại đây, nhóm đối tuợng phân chia nhau lên xe và mang theo hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn xe dài khoảng 100m, dàn hàng 4, hàng 5, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô. Khi qua ngã tư, cả nhóm không dừng đèn đỏ và bấm còi liên tục, di chuyển khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Không những thế, nhiều đối tượng ngồi sau xe cầm đao tự chế, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay đưa lên trời, đốt pháo sáng để thị uy, ra oai với người đi đường và dùng để làm hung khí nếu có đánh nhau.
Hành vi “Gây rối trật tự công cộng” của Quân và nhóm “sửu nhi” đã bị lực lượng Công an điều tra, làm rõ. Đến ngày 31-1-2025, khi biết đồng bọn bị Công an bắt giữ, Nguyễn Đức Minh Quân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Minh Quân về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, xác định được đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân đang lẩn trốn tại địa bàn xã Chư Sê (Gia Lai). Ngày 9-10, tổ công tác Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng phối hợp lực lượng Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân và được di lý về Đà Nẵng để quy án.
Truy sát người trong hẻm phố
Do suýt va chạm giao thông mà Phạm Công Đạt (2000, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) gọi bạn mang hung khí ra đánh nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương.
Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Công Đạt về tội: “Giết người”. Để bắt giữ đối tượng, ngày 26-9- 2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phạm Công Đạt về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 18- 9- 2024, Phạm Công Đạt điều khiển xe mô-tô BKS 43E1-53.777 chở bạn gái tên N. đi đến đến đầu Kiệt 54- Lê Văn Thứ (phường Sơn Trà) thì suýt va chạm với xe máy do anh Trần Văn H. điều khiển từ trong kiệt ra. Dù chưa xảy ra va chạm, nhưng đôi bên đã có những hành vi thách thức nhằm “dằn mặt” nhau. Để “thị uy”, Đạt gọi điện cho bạn là Nguyễn Tấn Thắng (1994, trú phường Sơn Trà) đến hỗ trợ.
Khoảng 5 phút sau, Thắng cầm theo cây gậy bằng kim loại (dạng gậy bóng chày) đi đến chỗ Đạt. Thấy “bên kia” có đồng bọn đến tiếp ứng, anh H. lên xe bỏ chạy thì bị Đạt và Thắng chạy xe máy đuổi theo. Khi vào giữa Kiệt 54- Lê Văn Thứ, Đạt và Thắng đuổi kịp xe anh H. thì Thắng cầm cây gậy bóng chày đánh vào vùng mặt của H. Bị đánh, anh H. bỏ xe chạy vào một nhà dân để lánh nạn nhưng Thắng vẫn cầm gậy xông vào truy sát. Sự việc chỉ dừng lại khi có một số người dân đến can ngăn, Đạt với Thắng mới chịu lên xe bỏ đi.
Vụ truy sát khiến anh Trần Văn H. bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 42%. Vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 30- 5- 2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Phạm Công Đạt và Nguyễn Tấn Thắng về hành vi: “Giết người”. Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng Phạm Công Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phạm Công Đạt.
Để truy bắt đối tượng Phạm Công Đạt về quy án, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án, triển khai nhiều biện pháp truy tìm, đồng thời kiên trì vận động Đạt ra đầu thú. Trước sự vận động, thuyết phục của cơ quan Công an, ngày 9- 10, Phạm Công Đạt tự nguyện đến trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.