Bắt tội phạm truy nã, vận động đầu thú - 'mũi giáp công mềm'

Thời gian qua, không chỉ liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người phạm tội ra đầu thú, tự thú. Đây được xem là 'mũi giáp công mềm' đầy nhân văn, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những kẻ từng lỡ chân bước vào con đường lầm lỗi.

Những cú “đột kích” bất ngờ cùng “mũi giáp công mềm” tuyên truyền, vận động

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, việc các đối tượng sau khi gây án chủ động bỏ trốn nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật luôn là bài toán phức tạp. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, sắc bén giữa Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh với các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương và Công an các tỉnh bạn, hàng loạt đối tượng trốn nã tinh vi đã lần lượt sa lưới.

Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Chi.

Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Chi.

Ngày 17/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1986; thường trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) nhập cảnh từ nước Bỉ về Việt Nam bằng đường hàng không quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Chi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã ngày 7/7/2010 vì tội “Đánh bạc”.

Ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Phú bắt giữ đối tượng truy nã Song Yun Sheng (SN 1973; quê tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Đối tượng này cũng bị truy nã từ tháng 7/2023 vì tội “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”.

Bắt giữ đối tượng truy nã Song Yun Sheng (x).

Bắt giữ đối tượng truy nã Song Yun Sheng (x).

Gần đây Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã chủ động rà soát, kiểm danh, kiểm diện và phát hiện, bắt giữ thành công 7 đối tượng trốn thi hành án, trong đó có 2 đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với mức án phạt tù trên 10 năm. Đối tượng Phạm Thùy Trang Đài (tức “Na Đắc Kỷ”, SN 1993) đã bị bắt giữ sau gần 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ hỗn chiến trước quán karaoke trên đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân cũ). Nguyễn Thị Tố Nga và Nguyễn Văn Hùng (quốc tịch Úc) bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất về tội “Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”; bắt giữ Ngô Minh Quyễn (SN 1987) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang giả danh làm tài xế container đường dài lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ; phối hợp với Công an Campuchia và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên tiếp nhận, di lý Trịnh Quang Khải (SN 1994) - đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn tại nước ngoài.

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Phạm Như Huỳnh.

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Phạm Như Huỳnh.

Công an TP Hồ Chí Minh còn hỗ trợ đắc lực cho Công an các tỉnh thành bạn như An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đánh bạc như Đặng Văn Bảo, Bùi Thống Nhất, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Phạm Như Huỳnh...

Bên cạnh công tác dùng biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, Công an TP Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, tự thú. Lực lượng Công an cấp phường, xã chính là những người gần dân nhất, nắm rõ từng biến động nhân khẩu và hoàn cảnh của gia đình các đối tượng trên địa bàn.

Công an cơ sở đã vận động bà N.T.N (SN 1950, ngụ xã Phú Hòa Đông) ra đầu thú sau đúng 30 năm lẩn trốn. Năm 1996, sau khi nhận tiền cọc môi giới bán nhà rồi chiếm đoạt, bà N. đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà N.T.N được Cơ quan Công an và gia đình vận động ra đầu thú.

Bà N.T.N được Cơ quan Công an và gia đình vận động ra đầu thú.

Trong đợt cao điểm tổng rà soát dữ liệu dân cư, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bà N. đang lẩn trốn cùng con gái tại xã Bình Mỹ. Công an xã đã kiên trì tiếp cận gia đình, dùng lý lẽ và tình cảm để phân tích rõ chính sách khoan hồng của Nhà nước. Nhận thức được con đường đúng đắn, gần cuối tháng 5/2026, bà N. đã tự nguyện đến Cơ quan Công an đầu thú, trút bỏ gánh nặng tâm lý đè nặng suốt nửa đời người.

Trước đó, tại phường Gò Vấp xảy ra vụ trộm xe máy táo tợn. Trích xuất camera thu thập dấu vết, Công an phường xác định nghi phạm là Phạm Quốc Dũng - kẻ có tiền án Cướp giật tài sản đã bỏ trốn sau khi gây án. Trưởng Công an phường Gò Vấp đã chỉ đạo tổ công tác triển khai biện pháp vận động thông qua gia đình đối tượng. Bằng sự tác động kiên trì, mềm mỏng nhưng đầy sức thuyết phục của lực lượng Công an, Dũng đã hiểu ra vấn đề và mang xe tang vật đến Công an phường đầu thú.

Phạm Quốc Dũng tại Cơ quan Công an.

Phạm Quốc Dũng tại Cơ quan Công an.

Trong vụ án lừa đảo núp bóng “sở hữu kỳ nghỉ” do 11 doanh nghiệp tổ chức chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã công khai kêu gọi các cá nhân, đặc biệt là những người trẻ, sinh viên mới ra trường lỡ làm nhân viên telesale, tư vấn tiếp tay cho các đường dây này mau chóng ra trình diện, khai báo trung thực để nhận sự xem xét giảm nhẹ của pháp luật.

Tiếng gọi khoan hồng và thông điệp gửi các đối tượng đang lẩn trốn

Hiện nay, cùng với việc TAND TP Hồ Chí Minh vừa công khai kêu gọi 4 bị cáo trốn truy nã trong chuyên án ma túy lớn VN10, gồm Hà Danh Nậm (SN 1974, quê Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (SN 1995), Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1997), Trương Thiên Ân (SN 2001), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh ra đầu thú trước ngày xét xử sơ thẩm (17/8/2026) để bảo đảm quyền tự bào chữa.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, trong kỷ nguyên số, với việc đổi mới công tác hồ sơ nghiệp vụ, chuyển đổi sang quản lý dữ liệu điện tử, tích hợp dữ liệu dân cư trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia và căn cước gắn chíp, việc tội phạm lẩn trốn dưới các vỏ bọc ngụy trang đã không còn là điều dễ dàng. Thực tế đã chứng minh, nhiều đối tượng dù cố tình thay tên đổi họ, phẫu thuật thay hình đổi dạng trốn nã 20, 30 năm vẫn bị phát hiện và xử lý.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ một đối tượng trốn truy nã.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ một đối tượng trốn truy nã.

Hành trình trốn chạy pháp luật chưa bao giờ là dễ dàng. Nhìn lại cuộc sống chui nhủi của những kẻ trốn nã: suốt ngày sống trong sợ hãi, bất an, cắt đứt liên lạc với người thân, không có công ăn việc làm ổn định và luôn đối mặt với nguy cơ sập bẫy các tệ nạn khác. Trốn nã chỉ mang lại cảm giác an toàn giả tạo tạm thời, nhưng cái giá phải trả khi bị bắt lại đắt hơn gấp nhiều lần. Tự thú, đầu thú luôn là con đường ngắn nhất và duy nhất giúp người vi phạm pháp luật có cơ hội nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, như được xem xét tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt, hoãn chấp hành án hay sớm cải tạo để tái hòa nhập cộng đồng.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/bat-toi-pham-truy-na-van-dong-dau-thu-mui-giap-cong-mem-post818609.html