Bắt Phó Giám đốc và thủ kho khai báo gian dối, giả mạo tài liệu

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt 2 đối tượng Tạ Quốc Dân (SN 1965, trú xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (SN 2000, trú xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai) liên quan vụ nổ mìn khiến 2 công nhân thương vong.

2 đối tượng Tạ Quốc Dân (trái) và Hà Đình Tuyên (phải). Ảnh: CACC

2 đối tượng Tạ Quốc Dân (trái) và Hà Đình Tuyên (phải). Ảnh: CACC

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn xảy ra ngày 9/8/2024 tại thủy điện Nậm Cấu, thuộc địa phận xã Bum Tở, huyện Mường Tè làm 01 công nhân người Trung Quốc tên là C.Z (SN 1969) tử vong; công nhân Trương Đăng Hưng (SN 1990, trú Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị thương, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Sau gần 48 giờ tích cực, khẩn trương điều tra vụ án, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ trong điều kiện hiện trường cách đường ô tô gần 6 tiếng đi bộ vượt suối, trèo núi; các đối tượng thống nhất khai báo gian dối, giả mạo tài liệu nhằm che giấu tội phạm, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân và Hà Đình Tuyên về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Duy Thành (Hà Nội) nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty Năng lượng Bảo Khang (Lai Châu) làm chủ đầu tư.

Giám đốc Công ty Duy Thành sau đó đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện.

Trong quá trình nhiều ngày, tháng chỉ đạo tại công trường, Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên - là thủ kho vật liệu nổ cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân.

Mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng Tuyên vẫn nghe lời Dân làm trái quy định.

Ngày 9/8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu dẫn tới sự cố tai nạn mìn nổ làm 2 công nhân bị thương, vong.

Đáng chú ý, suốt cả tháng trời, Dân đã làm trái quy định pháp luật, chỉ huy thi công sử dụng hàng tấn thuốc nổ mà không có chỉ huy nổ mìn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi thì khai anh C.Z bị sét đánh chết (ban đầu Dân báo tin với Công an huyện Mường Tè nội dung công trường xảy ra vụ sét đánh làm 1 chết); chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn,...

Những hành vi này nhằm để đối phó với cơ quan pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, thủ đoạn dối trá tinh vi ấy của Tạ Quốc Dân không che mắt được các lực lượng chức năng. Hành vi gian xảo này sẽ là tình tiết tăng nặng đối với bị can hoặc cũng có thể Dân cùng đồng bọn sẽ bị xử lý với một tội danh khác sẽ được khởi tố bổ sung trong vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những hành vi phạm tội của các bị can cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Duy Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bat-pho-giam-doc-va-thu-kho-khai-bao-gian-doi-gia-mao-tai-lieu.html