Bắt nhóm đối tượng dùng bom xăng, hung khí cố ý gây thương tích

Ngày 11.11, Công an thị xã Hòa Thành ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Gồm Cao Huy Vũ (Vũ Bùa 18 tuổi), Nguyễn Trần Phước Tâm (Tâm Bull 18 tuổi), Phan Minh Tài (18 tuổi), Dương Lê Quang Trung (22 tuổi) cùng ngụ huyện Dương Minh Châu; Nguyễn Thanh Hào (Hào Khùng 19 tuổi), Nguyễn Minh Thành (18 tuổi) cùng ngụ thành phố Tây Ninh; Lê Thanh Dương (19 tuổi), Võ Hoàng Khải (19 tuổi), Phùng Thanh Quân (17 tuổi), Tô Văn Mỹ (20 tuổi), Trương Phát Tài (18 tuổi) cùng ngụ thị xã Hòa Thành.

Trước đó, Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của anh N.M.T, 25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, vào khoảng hơn 23 giờ 30 phút ngày 6.11.2022, anh cùng nhóm bạn đi trên đường Nguyễn Văn Linh về hướng xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành. Khi đến khu vực hẻm 42, đường Nguyễn Văn Linh thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành thì bị một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe mô tô (khoảng 30 đối tượng) mang theo hung khí chặn đánh, cả nhóm anh Tâm bỏ chạy, riêng anh Trần Phát Đạt, sinh năm 1999, ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành bị đối tượng trong nhóm trên dùng cây ba chĩa đâm vào vùng ngực bị thương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Tây Ninh và Công an huyện Dương Minh Châu khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng và triệu tập 11 đối tượng.

Tang vật tạm giữ gồm: 1 cây kiếm tự chế màu đen, 8 cây rựa tự chế, 6 cây ba chĩa, 1 cây phóng lợn, 1 vỏ két bia Việt, 7 vỏ chai bia Việt (đã qua sử dụng), 1 lọ thủy tinh bên trong có chứa xăng, 1 bình nhựa chứa xăng; 2 xe mô tô…

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Trần Phước Tâm nợ tiền của Quan Nhị Kha (không rõ lai lịch) nên Hải Triều (cháu của Kha) hẹn Tâm ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu K13, huyện Dương Minh Châu. Vào tối 6.11.2022, Tâm rủ thêm nhóm bạn khoảng 14 người chuẩn bị hung khí và tập trung tại nhà của Võ Hoàng Khải ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành để ăn nhậu và mua xăng về chế làm “bom xăng”.

Sau đó, nhóm của Tâm kéo nhau đến khu vực cầu K13 nhưng không gặp được nhóm của Hải Triều nên cả nhóm chạy về hướng xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành. Khi nhóm của Tâm chạy đến đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu vực ngã tư phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành để về nhà Khải thì gặp nhóm của Trần Phát Đạt chạy ngược chiều nên cả nhóm dừng xe chặn đánh, nhưng phát hiện không phải Hải Triều.

Lúc này, nhóm Tâm thấy một người trong nhóm Trần Phát Đạt có cầm 1 vật giống súng, nên Cao Huy Vũ dùng cây ba chĩa đâm vào người của Trần Phát Đạt gây thương tích và cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an thị xã Hòa Thành khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, thu thập chứng cứ xử lý các đối tượng.

Tang vật và nhóm đối tượng.

Tấn Lực – Hà Thủy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/bat-nhom-doi-tuong-dung-bom-xang-hung-khi-co-y-gay-thuong-tich-a151504.html