Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam Huỳnh Thế Năng

Công an TP. HCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), nhằm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM xác định hai bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Vì thế, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 2 cá nhân. Trong ngày 26/10, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Khu đất vàng có 2 mặt tiền tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP HCM

Khu đất vàng từ tay Vinafood II về tay Địa ốc Việt Hân

Từ sau 1975 Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định tiếp quản 3 khu nhà đất tại 34-36-42 Chu Mạnh Trinh và tạm giao cho Ban lương thực Miền Nam sử dụng. Riêng khu nhà tại số 33 Nguyễn Du Ủy ban quân quản tiếp quản.

Sau nhiều năm, từ 1993, 1994 các cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du, 34, 36 và 42 Chu Mạnh Trinh đã lần lượt được bàn giao cho Vinafood2 tiếp tục sử dụng, trong đó số 34 và 36 đường Chu Mạnh Trinh làm công sở hoặc nhà ở tập thể; và quyết định giao đất tại số 42 Chu mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du cho Vinafood2 tiếp tục quản lý sử dụng làm văn phòng.

Tại 3 cơ sở nhà 33 Nguyễn Du, 34 và 36 Chu Mạnh Trinh có diện tích 2.290 m2, nguyên gốc có 12 ngôi nhà villa; với các ngôi nhà này, Ban lương thực thực phẩm miền Nam cấp cho khoảng 34 hộ gia đình là cán bộ công nhân viên làm việc cho Tổng công ty ở.

Đến nay các hộ dân và gia đình này vẫn đang sống tại các cơ sở nhà đất này, trong đó 31 hộ dân có quyết định tạm giao đất, 3 hộ dân chưa có.

Vào năm 2001 Vinafood 2 - lúc đó là Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước - lập thủ tục báo cáo kê khai và lập phương án xử lý sắp xếp lại tài sản theo hướng xin chuyển mục đích sử dụng 4 cơ sở nhà đất trên, từ sản xuất kinh doanh sáng xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng để bán và cho thuê.

Với lý do nhiều năm kinh doanh thua lỗ, Vinafood II lại đề xuất liên kết với Địa ốc Việt Hân lập công ty liên kết, trong đó Vinafood II góp 20% bằng tài sản là lô đất vàng, Việt Hân góp 80% còn lại.

Khi công ty liên danh được thành lập, cái tên Vinafood II cũng không còn hiện diện trong danh sách cổ đông của công ty liên danh mới. Lô đất vàng của Nhà nước vì vậy đã rời khỏi tay Vinafood II.

Trần Lê

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bat-giam-nguyen-tong-giam-doc-cong-ty-luong-thuc-mien-nam-huynh-the-nang-20180504224292516.htm