Bảo Yên phát huy vai trò lực lượng an ninh cơ sở

Những năm qua, cùng với lực lượng công an xã chính quy, lực lượng an ninh cơ sở của huyện Bảo Yên đã phát huy tốt vai trò, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ thôn, bản.

Thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh có 106 hộ với hơn 400 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Kinh. Trên địa bàn thôn có 2 km Quốc lộ 70 đi qua, có 1,5 km dọc theo sông Chảy, 2 nhà máy, một số cửa hàng tạp hóa, trường học… Những đặc thù đó luôn đặt ra nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Mặc dù vậy, trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự của thôn Tổng Vương luôn ổn định. Người thường xuyên theo dõi, nắm tình hình Nhân dân và các vấn đề phát sinh ngay từ thôn để báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an xã xử lý kịp thời là anh Hoàng Trung Thành, công an viên bán chuyên trách của thôn (lực lượng an ninh cơ sở).

Anh Hoàng Trung Thành cho biết: Tôi thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm các vụ việc xảy ra trong thôn. Tôi cũng tham gia Tổ hòa giải của thôn, làm tốt công tác hòa giải, không để xảy ra mâu thuẫn lớn trong Nhân dân. Tôi còn là Đội trưởng Đội dân phòng của thôn. 2 năm qua, tôi nhận làm bảo vệ tại Trường Mầm non số 2 xã Phúc Khánh. Vừa qua, UBND xã ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại 2 trường học trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Đức Khoa, Trưởng Công an xã Phúc Khánh cho biết: Trên địa bàn xã có 13 thôn, bản. Hiện nay, mỗi thôn, bản có 1 người làm nhiệm vụ công an viên bán chuyên trách, ngoài ra, nhiều người tham gia đội dân phòng. Đó đều là những người dân bản địa, hiểu biết địa bàn, có uy tín trong Nhân dân, biết tiếng địa phương nên rất thuận lợi trong việc nắm tình hình cơ sở, phát hiện kịp thời các vụ việc. Trong điều kiện địa bàn rộng, lực lượng công an chính quy mỏng thì lực lượng an ninh cơ sở chính là “cánh tay nối dài” của Công an xã, góp phần quan trọng giữ bình yên cho các thôn, bản.

Trên địa bàn huyện Bảo Yên nói chung, không chỉ lực lượng an ninh cơ sở của xã Phúc Khánh, mà tại các xã khác cũng có nhiều người đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Huyện Bảo Yên có 16 xã, thị trấn với 207 thôn, bản, tổ dân phố. Lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn huyện được chia thành 3 lực lượng chính, trong đó công an xã bán chuyên trách có 168 đồng chí/16 xã; bảo vệ tổ dân phố có 1 ban/1 thị trấn với 52 thành viên; dân phòng có 207 tổ/207 thôn, bản với khoảng 416 thành viên.

Theo Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Bảo Yên, thời gian qua, lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên rà soát, nắm tình hình thôn, bản, kịp thời thông tin cho công an các xã, thị trấn, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được áp dụng, vì thế hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở tại các địa phương vẫn còn không ít khó khăn. Cụ thể: Các quy định về thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị chồng lấn giữa các lực lượng; cơ sở vật chất, trang - thiết bị hoạt động của các lực lượng này còn thiếu và chưa thống nhất; chế độ phụ cấp, bồi dưỡng hằng tháng đối với các thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở còn thấp...

Trong thời gian tới, Công an huyện Bảo Yên chú trọng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, như sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; tích cực huy động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết kịp thời các vụ, việc liên quan, không để tích tụ trở thành điểm nóng.

Trình bày: Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-yen-phat-huy-vai-tro-luc-luong-an-ninh-co-so-post384889.html