Bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ thời điểm giao mùa
Tại các phòng khám chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố Lào Cai thời điểm này có đông bệnh nhi đến khám và điều trị.
Chị Nguyễn Thùy Trang, phường Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai) cho biết: Con tôi sốt cao, quấy khóc, bỏ ăn, được bác sỹ chẩn đoán bị viêm họng cấp và kê đơn điều trị tại nhà. Con cũng ho nhiều nên thường nôn, trớ khiến tôi rất lo.
Chị Nguyễn Lan Phương, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) có con bị viêm phế quản phổi. Chị Hương cho biết, cứ vào thời điểm chuyển mùa là con bị các bệnh về đường hô hấp, nhẹ thì viêm họng, nặng thì viêm phế quản, viêm phổi và phải tiêm kháng sinh.
Bác sỹ Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết: Khi trẻ có dấu hiệu bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, sốt, cha mẹ cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị, tránh tự ý mua kháng sinh cho trẻ uống để hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Phòng bệnh hô hấp cho trẻ trong thời điểm giao mùa như hiện nay, phụ huynh cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ, tránh để trẻ nhiễm lạnh hoặc tiếp xúc nguồn bệnh và cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng để trẻ tăng sức đề kháng.

Trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Sản - Nhi.
Giao mùa hè - thu thường là thời điểm khởi phát bệnh truyền nhiễm tay - chân - miệng. Bệnh tay - chân - miệng do 2 loại vi-rút đường ruột là Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71) gây ra. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng, da chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối và mông. Bệnh do vi-rút EV71 có độc tính khá mạnh nên có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và gây biến chứng nặng như viêm cơ tim, phù phổi cấp, viêm màng não, nặng có thể dẫn đến tử vong.
Bác sỹ Hoàng Tùng, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi thông tin: Đường lây bệnh tay - chân - miệng chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ở mũi, miệng, họng và bọng nước hoặc phân của người bị bệnh; tiếp xúc gián tiếp với quần áo, đồ chơi, bát đũa... Trẻ cần được khám tại cơ sở y tế để bác sỹ đánh giá mức độ bệnh. Hiện bệnh tay - chân - miệng chưa có vắc-xin phòng nên cha mẹ cần chú ý cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện tốt vệ sinh, ăn chín, uống chín; đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, đồ chơi; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, tay nắm cửa; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi trẻ mắc bệnh cần được cách ly, phụ huynh không nên đưa trẻ đến lớp học để tránh lây lan bệnh, nên bổ sung vitamin để trẻ tăng cường sức đề kháng...
Đặc biệt, trong một tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã tăng gần 200 trường hợp, hiện có hơn 400 bệnh nhân đang cách ly, điều trị. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới ở trẻ dưới 12 tuổi tăng, việc tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ đóng vai trò cấp thiết.
Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, kèm theo đó là những dịch bệnh lưu hành như chân - tay - miệng, cúm, sốt xuất huyết, vì vậy nguy cơ dịch chồng dịch rất lớn. Các địa phương cần chú trọng nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Các đơn vị y tế cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại địa phương nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát lan rộng, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng dịch vụ. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng cần thực hiện tốt việc thường trực cấp cứu, phân loại, sàng lọc bệnh, phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/360244-bao-ve-suc-khoe-tre-nho-thoi-diem-giao-mua











