Bão Trà Mi (tên quốc tế là Trami) đã đổ bộ vào tỉnh Isabela của Philippines vào sáng 24.10 gây lụt lội và thiệt hại nghiêm trọng. Bão hiện đang tăng cấp, có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh và tiến vào Biển Đông.
Reuters dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Philippines cho biết, bão Trà Mi đã khiến ít nhất 26 người chết và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa khi đổ bộ vào bờ biển đông bắc Philippines.
Lũ lụt và lở đất trên diện rộng do cơn bão nhiệt đới Trà Mi gây ra ở phía đông bắc Philippines hôm 24/10 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, cuốn trôi ô tô và khiến chính quyền phải huy động thuyền máy để giải cứu dân làng bị mắc kẹt ở trên mái nhà.
Cơn bão Trà Mi đổ bộ vào khu vực đất liền Philippines vào sáng ngày 24/10, gây ra mưa lớn, sạt lở đất và lụt lội nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ít nhất 24 người đã thiệt mạng.
Ngày 24-10, Reuters đưa tin, cơn bão nhiệt đới Trami, tên tiếng việt là bão Trà Mi, đổ bộ vào đông bắc Philippines đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và buộc hơn 150.000 người phải sơ tán khẩn cấp.
Hồi 13h ngày 24/10, cơn bão Trami (tiếng Việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 24/10, bão TRAMI (bão Trà Mi) sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6.
Cơn bão TRAMI (tiếng Việt là Trà Mi), hồi 13h ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc đảo Lu Dông.
Trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương sẵn sàng mọi phương án và nguồn lực để ứng phó cũng như sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Khi vào Biển Đông, cơn bão này sẽ có có sự thay đổi về hướng, tốc độ và cường độ do sự tương tác của nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Bão Trà Mi đổ bộ Philippines gây mưa lớn và nước dâng cao, hàng ngàn người phải sơ tán, nông nghiệp đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng nề.
Ít nhất 26 người thiệt mạng, hơn 150.000 người buộc phải sơ tán khi bão Trà Mi đổ bộ vào lãnh thổ Philippines ngày hôm nay, 24/10.
Sáng 24/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão Trà Mi. Theo đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp các địa phương lập các phương án di dời, sơ tán dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nhằm giảm thiệt hại do bão gây ra.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với bão Trà Mi gần biển Đông.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo nội dung gì sau khi bị tuyên án tử hình?; Khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú, chủ cơ sở đang ở nhà tại TP HCM; Chuyên gia nói về sự dị thường của bão Trà Mi khi vào Biển Đông; Thông tin mới nhất vụ tấn công tại tập đoàn hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 24/10/2024.
Hồi 1h ngày 24/10, cơn bão TRAMI (tiếng Việt là Trà Mi) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Dự báo, đến chiều 24/10, bão đi vào biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 10.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khoảng chiều nay (24/10) bão Trà Mi sẽ đi vào biển Đông.
Sáng nay (24/10), bão Trà Mi hoành hành ở đảo Luzon của Philippines; dự kiến chiều tối cùng ngày vào Biển Đông, mạnh cấp 9 và tăng lên cấp 11 khi tiến dần về bờ biển Việt Nam.
Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, ngày 23/10 bão Trami (tên tiếng Việt là Trà Mi, bão số 6) xuất hiện ở vùng biển phía Đông, Philippines.
Bão Trà Mi gây mưa lớn, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng ở miền bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.
Những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ bão Trà Mi đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực thuộc miền bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Bão Trà Mi có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Dự báo, đến 7 giờ ngày 25/10, bão Trà Mi sẽ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 - 15 km/giờ, đi vào Biển Đông, sau đó bão tiếp tục mạnh lên, cường độ bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.
Vào Biển Đông, bão Trà Mi sẽ có có sự thay đổi về hướng, tốc độ và cường độ do sự tương tác của nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, không loại trừ khả năng có bão chồng bão trong những ngày tới.
Sáng sớm 24/10, bão Trà Mi đã chính thức đổ bộ vào đông bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió giật cao nhất lên tới 160km/giờ.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng mai (25/10), bão Trà Mi sẽ vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sau khi đi vào Biển Đông, bão Trà Mi khả năng tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15.
Dự báo hôm nay (24/10), bão Trà Mi (Trami) vượt qua đảo Lu Dông (Philippines) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Các chuyên gia nhận định, diễn biến của cơn bão rất phức tạp và khó lường.
Để ứng phó với cơn bão Trà Mi (bão số 6), Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam đã lập 2 phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/10, Bão Trà Mi mạnh lên cấp 10 giật cấp 12, nhiều nơi mưa lớn diện rộng. Trên đất liền, Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi Bắc Bộ; Nam Bộ và Trung Bộ giảm mưa.
Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ở vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9 (62 - 88km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão 5 - 7m; biển động rất mạnh.
Dự báo thời tiết hôm nay (24/10): Bắc bộ đón không khí lạnh, từ đêm nay trời trở rét. Trong khi đó, bão Trà Mi được dự báo trong hôm nay sẽ di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6.
Từ 1 giờ ngày 24/10 đến 1 giờ ngày 27/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, sau có khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại.
Trong ngày hôm nay, bão Trà Mi di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm nay.
Bão Trà Mi gây mưa lớn, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng ở miền bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.
Dự báo hôm nay (24/10), bão Trà Mi sẽ vào Biển Đông. Các mô hình tính toán ở Việt Nam và quốc tế cho thấy, khi áp sát vùng biển các tỉnh miền Trung nước ta, bão có thể quay đầu ngược ra biển. Tuy nhiên, vẫn có xác suất bão đổ bộ trực tiếp đất liền.
Hôm nay (24/10), bão Trà Mi đi vào Biển Đông với tốc độ khoảng 15-20km/h và mạnh thêm. Trên đất liền, không khí lạnh tăng cường khiến vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.
Dự báo hôm nay, 24.10, bão Trà Mi (Trami) vượt qua đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hôm nay (24/10), bão Trà Mi tiến vào Biển Đông, liên tục tăng cấp, trở thành cơn bão số 6 trong năm.
Hồi 1h ngày 24/10, cơn bão Trami (tiếng việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Luzon, Philippines.
Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 24/10, cơn bão Trami (Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (khoảng 75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.
Đến ngày 24/10, bão Trà Mi sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam.