Bảo Thắng: Nhiều diện tích cây trồng héo, táp lá chưa rõ nguyên nhân

Những ngày này, người dân huyện Bảo Thắng (các xã khu vực giáp ranh Khu Công nghiệp Tằng Loỏng) đứng ngồi không yên vì nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là cây quế bị héo vàng, táp lá không rõ nguyên nhân.

Nhiều diện tích quế bị héo vàng.

Nhiều diện tích quế bị héo vàng.

Ngày 13/2, phóng viên Báo Lào Cai có mặt tại thôn Phú Hà 2, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) để ghi nhận sự việc có nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng quế héo, vàng lá, “cháy” khô. Quan sát bằng mắt thường, đứng từ xa cũng có thể thấy rõ những nương quế táp lá, phần lá non, ngọn cây héo rũ. Tương tự, nhiều cây cau, bụi chuối cũng bị héo vàng, cháy khô phần rìa lá và lan dần vào cuống.

Nương quế của gia đình ông Vũ Công Vĩnh ở thôn Phú Hà 2, xã Phú Nhuận nằm ngay sát Tỉnh lộ 151. Những ngày gần đây, không khó để nhìn thấy nương quế đang héo rũ, vàng đi trông thấy. Theo ông Vĩnh, toàn bộ diện tích quế gần 3 ha của gia đình ông xuất hiện tình trạng này từ khoảng 3 đến 4 ngày nay. Theo kinh nghiệm của ông Vĩnh, cây nào có sức chống chịu tốt thì sẽ vàng, khô, rụng lá; cây non, yếu hơn thì có thể rụng hết lá rồi chết cây, dù rất tiếc nhưng không có cách nào khác ngoài việc chặt bỏ. Ngoài quế, diện tích cau, chuối cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Hiện toàn thôn Phú Hà 2 có 100 hộ dân thì tới hơn 90 hộ có cây trồng bị táp lá. Đến chiều 13/2, đã có gần 40 hộ dân phản ánh cụ thể diện tích quế bị ảnh hưởng nặng. Ông Phạm Văn Diện, Trưởng thôn Phú Hà 2 chia sẻ: “Từ cuối tuần trước bắt đầu có hộ dân phản ánh việc cây trồng bị táp lá, nhiều nhất là quế với những dấu hiệu ban đầu là vàng lá, héo úa, sau đó khô dần từ mép lá vào trong. Hầu hết các hộ dân đều bị ảnh hưởng, hộ nhiều nhất diện tích lên đến 5 ha. Hiện tượng cháy lá chưa có dấu hiệu dừng lại, khi nắng lên thì tình trạng này càng nặng hơn. Khi tôi thông báo lên thôn để người dân kiểm tra cây trồng, nhiều hộ lên nương mới phát hiện cây trồng của gia đình cũng bị ảnh hưởng”.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quang Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết: Từ ngày 9/2, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin có diện tích cây trồng bị héo, táp lá. Cuối tuần qua, số hộ dân phản ánh ngày càng nhiều, sơ bộ, người dân phản ánh khoảng 700 ha cây trồng có hiện tượng này, nặng nhất là cây quế, chủ yếu tại các thôn phía Tây của xã, khu vực giáp ranh với Khu Công nghiệp Tằng Loỏng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Phú Nhuận đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến các nương quế để ghi nhận tình hình. Với những nương có sâu, nấm, bệnh hại, chúng tôi đã hướng dẫn người dân cách phòng trừ. Những nương bị héo úa không rõ nguyên nhân, chúng tôi đã báo cáo tình trạng này với các cơ quan chuyên môn để cùng vào cuộc làm rõ.

Không chỉ tại xã Phú Nhuận, các địa phương lân cận như xã Sơn Hà, thị trấn Tằng Loỏng… cũng có hiện tượng cây trồng bị táp lá chưa rõ nguyên nhân. Theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp huyện Bảo Thắng, trên địa bàn huyện có gần 1.000 ha cây trồng có hiện tượng héo, táp lá.

Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng thuộc các địa phương giáp ranh Khu Công nghiệp Tằng Loỏng.

Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng thuộc các địa phương giáp ranh Khu Công nghiệp Tằng Loỏng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chuyên môn của huyện Bảo Thắng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364650-bao-thang-nhieu-dien-tich-cay-trong-heo-tap-la-chua-ro-nguyen-nhan