Trước diễn biến nhanh của cơn bão số 2, tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện khẩn, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, dừng các cuộc họp không cần thiết...
16h ngày 10/8, vùng rìa bão số 2 cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 90km với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, một số tỉnh ven biển bắt đầu có mưa.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn công tác điều trị...
Ngày 10.8, do ảnh hưởng của bão số 2 Mulan, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.
Hồi 7 giờ ngày 10-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.
Dự báo từ 4 giờ đến 16 giờ ngày 10/8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9-8, bão số 2, tên quốc tế là Mulan nằm trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía đông nam. Dự báo đến 13 giờ ngày 10-8, bão nằm trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Chiều ngày 9/8, vị trí tâm bão số 2 có tên quốc tế Mulan ở khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía Đông Nam