Bão số 10 gây tổn thất nghiêm trọng tại nhiều địa phương
Dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt từ sớm, bão số 10 với cường độ mạnh, phạm vi rộng vẫn gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố; hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán, hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Quyết liệt vào cuộc từ sớm, từ xa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt, sập đê biển Hải Thịnh III (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Ngọc Ánh
Đánh giá về cơn bão số 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đây là cơn bão đặc biệt, dị thường: di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình; cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây ra nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Tuy nhiên, công tác dự báo, cảnh báo đã được thực hiện tương đối tốt, là tiền đề cho công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà động viên các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đê ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Ngọc Ánh
Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là của người dân và chính quyền địa phương. Công tác huy động, bố trí lực lượng được cải thiện, nâng cao hiệu quả. Các lực lượng quân đội, công an được chủ động điều phối đến các khu vực dự báo rủi ro thiên tai để sẵn sàng ứng phó.
Bên cạnh đó, các địa phương chịu ảnh hưởng đã chủ động lường trước kịch bản, phát huy kinh nghiệm, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” để quyết liệt chỉ đạo các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Ban Chỉ đạo tiền phương hoạt động hiệu quả, các lực lượng phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Công an xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) hỗ trợ chủ tàu, thuyền neo đậu. Ảnh: Viết Dư
Cụ thể hơn, các đơn vị, địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 67.970 phương tiện với 286.677 lao động và 670 tàu pha sông biển biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh. 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển từ sáng 27-9. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẵn sàng huy động 374.413 cán bộ, chiến sĩ cùng 13.803 phương tiện các loại, 115.000 máy phát điện và gần 50.800 áo phao, phao tròn phục vụ công tác ứng phó bão số 10. Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã sơ tán 18.926 hộ dân, với 51.888 người tại khu vực nguy hiểm.
Nhiều địa phương cũng triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó: Tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ quân sự, biên phòng; 2.100 chiến sĩ công an; 4.500 đoàn viên hỗ trợ gia cố đê điều, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, công trình, trường học. Tỉnh Nghệ An thu hoạch khẩn cấp hơn 30.000ha lúa chín, vận hành giảm lũ cho hạ du các hồ chứa lớn. Tỉnh Thanh Hóa hạ mực nước hồ Cửa Đạt gần 3m, bố trí lực lượng tại 63 điểm xung yếu, cho học sinh nghỉ học, tạm ngừng tiếp nhận máy bay tại sân bay Thọ Xuân. Tỉnh Quảng Trị di chuyển toàn bộ khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ vào đất liền an toàn, trực tiếp chỉ đạo cứu nạn hai tàu gặp sự cố tại Cửa Việt. Thành phố Huế chuẩn bị phương án vận hành điều tiết các hồ chứa, sân bay Phú Bài tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong khung giờ nguy hiểm...
Thiệt hại nặng nề, tập trung khắc phục hậu quả

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang cùng người dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương giải tỏa cây xanh trên các tuyến đường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Dù quyết liệt phòng ngừa, ứng phó, thiệt hại vẫn rất lớn. Thống kê sơ bộ của các địa phương đến 15h ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Thiên tai làm 13 người chết (Hưng Yên 2 người, Ninh Bình 9 người, Huế 1 người, Thanh Hóa 1 người), 13 người mất tích (Quảng Trị 12 người, Đà Nẵng 1 người), 46 người bị thương. Ngoài ra, 8 ngư dân tàu BĐ 97258 TS mất liên lạc với gia đình từ 20h13 ngày 27-9 khi đang cách bờ biển Gia Lai 110 hải lý.
Bên cạnh đó, bão lũ còn làm 44.230 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 824 ngôi nhà bị ngập, 5.979ha lúa, hoa màu, 1.338ha nuôi thủy sản bị thiệt hại. Nhiều tuyến đê biển, đê sông ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị sạt lở. 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến bay phải hoãn; 36 điểm ngầm tràn trên quốc lộ, nhiều tuyến đường tỉnh, đường nông thôn tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế bị ngập, sạt lở; 6.410m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Tại khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), 65.000m² mái tôn nhà máy, văn phòng bị tốc mái. Nhiều tỉnh mất điện diện rộng; cây xanh, cột điện, cột viễn thông bị ngã đổ.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tình hình mưa, lũ vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung tìm kiếm người mất tích tại Cửa Việt, Cửa Gianh (tỉnh Quảng Trị), mũi Đại Lãnh (tỉnh Gia Lai); cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người tử vong, mất tích; hỗ trợ nơi ở tạm, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An
Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục, sửa chữa ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại; khơi thông, sửa chữa các tuyến đường bị ách tắc; kiểm tra hồ đập thường xuyên, điều tiết lượng nước kịp thời, không để xảy ra sự cố vỡ đập; khắc phục sự cố đê biển, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt; triển khai bơm tiêu nước chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Song song đó, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão: Kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng, chưa cho người dân dời nơi sơ tán khi chưa bảo đảm an toàn; triệt để sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn giao thông an toàn; triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó mưa lũ kéo dài; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu để kịp thời cứu hộ, cứu nạn; vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp đảm bảo hiệu quả...