Bão nhiệt đới Maysak đã đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc), gây mưa lớn, gió mạnh, khiến hàng loạt chuyến bay, tàu cao tốc và phà phải tạm dừng, nhiều khu vực khẩn trương sơ tán dân.
Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 4.7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.
Ngày 3-7, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc gia hạn cảnh báo vàng đối với bão Maysak, dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc. Đây là mức cảnh báo thứ 2 trên thang cảnh báo gồm 4 cấp, từ nhẹ đến mạnh.
Ngày 3/7, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo vàng đối với bão Maysak, dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc. Đây là mức cảnh báo thứ 2, trên thang cảnh báo gồm 4 cấp, từ nhẹ đến mạnh.
Do ảnh hưởng của bão số 1, ngay từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa lớn, kéo dài đến hết ngày 5/7 với cường độ rất lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ (Hải Phòng – Quảng Ninh – Bắc Ninh – Cao Bằng) từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.
Những nhận định ban đầu cho thấy, cơn bão số 1 hình thành trên Biển Đông năm nay có thể mang tên Ba Vì. Tuy nhiên, một xoáy thuận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão trước và lấy tên này.