Bảo hộ đi đôi với nâng chất lượng sản phẩm

Là địa bàn có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp nên Bắc Ninh luôn chú trọng xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nông sản, đặc biệt là bảo hộ ở thị trường nước ngoài. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm của tỉnh đã tạo dựng được uy tín, được đông đảo người tiêu dùng biết đến, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Vải thiều Lục Ngạn là một trong những sản phẩm của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản vào năm 2021. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng và là cơ hội lớn cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều ở nhiều thị trường khác nhau. Điều này như thêm một chứng nhận uy tín cho sản phẩm. Theo một số chuyên gia, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản tức là được mang chỉ dẫn địa lý của nước bạn, đồng nghĩa với người tiêu dùng nước sở tại tuyệt đối tin tưởng về sản phẩm. Từ đó, giá trị vải thiều cao hơn rất nhiều so với sản phẩm không được bảo hộ. Qua đó không những giúp hoạt động tiêu thụ, xúc tiến vải thiều vào thị trường Nhật Bản thuận lợi mà còn cả sang các thị trường khác vì khi được Nhật Bản chấp thuận thì nhiều quốc gia khác cũng coi đó như một giấy thông hành cho sản phẩm lưu thông vào thị trường.

Trước đó, vải thiều Lục Ngạn đã được cấp văn bằng bảo hộ tại các nước như: Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Australia, Hoa Kỳ... Cả một quá trình dồn lực cho cây trồng chủ lực, nổi tiếng của tỉnh thì sản phẩm vải thiều đã chiếm lĩnh được nhiều thị trường cao cấp, khó tính trên thế giới. Từ những kinh nghiệm thực tế đối với vải thiều, Bắc Ninh đã và đang triển khai trên các sản phẩm khác để bảo hộ tại nước ngoài.

Với nhiều lợi thế, nông sản của tỉnh không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Các nước nhập khẩu đòi hỏi khắt khe về nguồn gốc, xuất xứ, đưa ra tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật. Với yêu cầu này, với những sản phẩm được bảo hộ, cơ hội thâm nhập vào thị trường “khó tính” sẽ cao hơn, thuận lợi hơn.

Nhìn xa hơn trong xu thế phát triển thương mại điện tử, nếu không chú trọng bảo hộ, thương hiệu rất dễ bị chiếm đoạt khiến người sản xuất và chủ sở hữu sản phẩm chịu thiệt thòi. Thực tế đã có nhiều trường hợp trong nước và tại địa phương, khi chủ thể chỉ tập trung vào sản xuất mà chậm đăng ký bảo hộ, dẫn đến bị mất quyền sở hữu đối với chính sản phẩm của mình. Để đòi lại quyền sở hữu chính đáng mất rất nhiều công sức, thời gian.

Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ thì bất kỳ chủ thể nào sử dụng nhãn hiệu đó mà không được đồng ý đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi đã xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu thành công cần phải giữ vững thương hiệu. Muốn làm được điều này, không có con đường nào khác là liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Coi chất lượng là yếu tố sống còn, là cốt lõi để bảo vệ và phát triển thương hiệu một cách bền vững.

Trường Sơn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bao-ho-di-doi-voi-nang-chat-luong-san-pham-postid436546.bbg