Bản tin 8/10: Hơn 1/3 dân số trong độ tuổi 18-22 học đại học

Hơn 1/3 dân số trong độ tuổi 18-22 học đại học; Cứu người phụ nữ bị cùng lúc 2 khối u não...

Hơn 1/3 dân số trong độ tuổi 18-22 học đại học

Ảnh minh họa.

Thông tin trên báo Vietnamnet, Bộ GD&ĐT vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về giáo dục đại học”.

Theo báo cáo tổng kết được công bố tại hội nghị, sau 10 năm (từ 2013-2023), Nghị quyết 29 đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ đối với giáo dục đại học cả về chất lượng và hiệu quả trong đào tạo ở các trình độ.

Trong đó, quy mô đào tạo đại học tăng trung bình 4,4% trong giai đoạn 2013-2022. Điều này đã góp phần tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi 18-22 được tiếp thu giáo dục đại học từ 25,2% (năm 2013) lên 35,4% (năm 2021). Tính bình quân trong cả giai đoạn 10 năm (2013-2023), tỷ lệ sinh viên học đại học tăng 6,1%.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, chương trình đào tạo giáo dục đại học đã được chú trọng, xây dựng theo hướng đa dạng, mềm dẻo giúp củng cố kiến thức, phát triển năng lực, phẩm chất cho sinh viên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra theo quy định của Khung trình độ Quốc gia và chuẩn chương trình đào tạo.

Nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học tăng mạnh và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học cũng được quy hoạch hoàn thiện, cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, đầu tư cho giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước còn thấp và có xu hướng tiếp tục bị cắt giảm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, đổi mới hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, quy mô đào tạo sau đại học còn rất thấp và không tăng trong nhiều năm, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cứu người phụ nữ bị cùng lúc 2 khối u não

Hai khối u não khổng lồ trong đầu người phụ nữ. Ảnh: BV Tâm Anh.

Theo Người Lao Động, chiều 7/10, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp.HCM cho hay vừa mổ cùng lúc lấy thành công 2 khối u não khổng lồ cho một phụ nữ bị u não đa ổ. Bệnh nhân là bà B.M (51 tuổi, ở Tp.HCM), bị đau đầu, chóng mặt, tứ chi yếu, nôn ói.

Kết quả chụp MRI ghi nhận một khối u màng não lớn ở vùng trán đính bên trái, kích thước khoảng 5-7 cm và một khối u khác kích thước 4 cm nằm ở vùng trán phải.

Hai khối u lớn chèn ép và tăng áp lực nội sọ, đẩy lệch đường giữa não (chia đôi hai bán cầu não) sang bên phải 9 mm, gây thoát vị, phù não vùng trán phải và bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn.

Dưới sự dẫn đường của robot mổ não ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Modus V Synaptive, các bác sĩ định vị chính xác vị trí khối u, các bó sợi thần kinh, sau đó mở hộp sọ tiếp cận vào khối u an toàn.

Để lấy hết khối u mà không làm tổn thương các bó sợi thần kinh và mô não lành xung quanh, các bác sĩ dùng máy hút siêu âm Cusa, đánh nhuyễn và hút dần toàn bộ mô u, vá sọ thái dương trái. Sau đó, tiếp tục khoan mở hộp sọ trán bên phải, dùng máy Cusa hút hết u còn lại, vá lại sọ trán phải.

Sau phẫu thuật, các mô não dần hồi phục về vị trí cũ, hết chèn ép. Kết quả CT sọ não kiểm tra cho thấy hai khối u được lấy hoàn toàn, đường giữa não không còn bị di lệch.

Ba ngày sau mổ, người bệnh bắt đầu đi lại, hết chóng mặt, ói, đau đầu và khỏe hẳn, không còn yếu tay chân, tự đi lại một tuần sau đó.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp. HCM, cho biết nếu không mổ kịp thời, hai khối u lớn tiếp tục chèn ép não, có thể dẫn đến hôn mê. Tình trạng lệch đường giữa não khiến bệnh nhân có nguy cơ cao tụt não, tử vong.

Xe tải va chạm xe máy làm 2 bé trai thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo TTXVN, sáng 7/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) giữa xe tải và xe máy khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng, một phụ nữ bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Lạc (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe tải biển số 34C-092.17, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Tp.HCM.

Khi đến đoạn thôn 5, xã Đức Liễu, xe tải va chạm với xe máy biển số 93M1-149.71 do chị Thị Môi (28 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) điều khiển chở theo hai bé trai (9 tuổi và 4 tuổi), lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ, chị Thị Môi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-810-hon-13-dan-so-trong-do-tuoi-18-22-hoc-dai-hoc-a630050.html