Bán rẻ đất 'kim cương' Hai Bà Trưng, Sabeco hiện còn nắm giữ khu đất nào ở TP.HCM?

Sau khi thoái vốn và giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1, TP.HCM) với giá 'bèo' cho Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl (gọi tắt là Sabeco Pearl), Sabeco hiện vẫn đang quản lý và sử dụng 4 khu đất 'vàng' khác.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), hiện Sabeco đang nắm trong tay 4 khu đất tại số 187 Nguyễn Chí Thanh (Quận 5, TP.HCM), diện tích hơn 17.400m2 (trị giá hơn 418,6 tỷ đồng); 474 Nguyễn Chí Thanh (Quận 10, TP.HCM), diện tích hơn 7.700m2 (trị giá hơn 247 tỷ đồng); 46 Bến Vân Đồn (Quận 4, TP.HCM), gần 4.000m2 (trị giá hơn 55,2 tỷ đồng) và 18/3B Phan Huy Ích (Quận Gò Vấp), diện tích hơn 2.200m2 (trị giá gần 14 tỷ đồng).

Tổng giá trị các khu đất này hiện ghi nhận giá trị sổ sách bằng với mức định giá doanh nghiệp... năm 2006, tức cách đây 12 năm, là hơn 735 tỷ đồng. Thế nhưng, thực tế hiện tại các khu đất này có giá trị lớn hơn nhiều.

Theo Sabeco, các khu đất này được Bộ Công Thương giao cho Sabeco quản lý và sử dụng theo quy hoạch của TP.HCM. Được biết, Sabeco đang trong quá trình làm việc với TP.HCM để lập hợp đồng thuê đất.

Khu đất vàng 6.000m2 ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1, TPHCM) là một trong những nguyên nhân khiến ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng sự bị khởi tố (ảnh TL).

Sabeco cho biết, các khu đất này chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời và được dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh. Đơn vị không được tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất.

Được biết, ngoài các khu đất này, Sabeco từng sở hữu nhiều khu đất "kim cương" khác như: Số 2-4-6 Hai Bà Trưng; số 3 Thái Văn Lung; khu đất số 4 Thi Sách (Quận 1, TP.HCM) và khu đất 66 Tân Thành (Quận 5, TP.HCM).

Khu đất ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng chính là nguyên nhân khiến ông Nguyễn Hữu Tín (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015) và 4 bị can bị khởi tố vào ngày 10/11 vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

Trong khi đó, mảnh đất "vàng" hơn 2.000m2 ở số 4 Thi Sách hợp với số 3 Thái Văn Lung đã được đưa đi góp vốn trong liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tân Thành để thực hiện các dự án bất động sản.

Theo báo cáo kiểm toán nhà nước gần đây tại Sabeco chỉ ra nhiều vi phạm đến khu đất số 4 Thi Sách và cho rằng khu đất này đang trong tình trạng không được sử dụng gây lãng phí.

Tuy nhiên, được biết khu đất này đã được UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh chức năng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án từ Khách sạn - thương mại dịch vụ - văn phòng - căn hộ tái định cư thành Văn phòng kết hợp lưu trú - bãi đậu xe nổi - căn hộ tái định cư, kinh doanh và các chức năng bổ trợ khác.

Đức Linh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ban-re-dat-kim-cuong-hai-ba-trung-sabeco-hien-con-nam-giu-khu-dat-nao-o-tp-hcm/20181113113457805