Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW

Sáng ngày 06/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 'về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới'.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông quốc gia.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh, có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Những kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy Đảng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Đến nay, cả nước có 127/232 Trung tâm đăng kiểm được đầu tư theo hình thức xã hội hóa; 100% các Trung tâm đăng kiểm được lắp đặt hệ thống camera và truyền dữ liệu về Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chỉ đạo các lực lượng tập trung lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đã lập biên bản, xử lý 40.236.860 trường hợp vi phạm, phạt 27.378 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ 17.080 tỷ đồng (tăng 166%); tước giấy phép lái xe 3.320.087 lượt trường hợp, tạm giữ 5.748.002 lượt phương tiện các loại. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải; tăng cường năng lực làm việc cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Tại hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm TTATGT; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dội ngũ trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông. Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc bảo đảm TTATGT nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung những nội dung về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Đồng thời, nêu lên những giải pháp hoạt động hiệu quả trong bảo đảm TTATGT, nhất là đối với người sử dụng các chất khích thích điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tình trạng đua xe trái phép.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Qua 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, ý thức chấp hành kỷ luật, sự đồng thuận trong Nhân dân được nâng cao hơn, nhiều cách làm hay, có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình, góp phần tích cực cho bảo đảm TTATGT... Từ đó, tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả 03 tiêu chí. So 10 năm trước, giảm 37% số vụ, 29% số người chết và 44% số người bị thương.

06 tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và tăng cường xử lý vi phạm giao thông vận tải quá khổ, vi phạm trọng tải, tốc độ, nâng cao hình ảnh chấp pháp của lực lượng được giao nhiệm vụ, góp phần giảm 14,8% vụ tai nạn giao thông, 16,07% người chết và 19% người bị thương so cùng kỳ. Đây là chuyển biến mới, tích cực, góp phần tích cực thực hành văn hóa giao thông. Kết quả không chỉ tác động đến đảm bảo trật tự giao thông mà góp phần giảm tội phạm do sử dụng rượu, bia...

Thời gian tới, tiếp tục quyết tâm, có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để đạt dược mục tiêu, yêu cầu đối với công tác bảo đảm TTATGT. Phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chí trị và toàn dân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết tâm chính trị và tạo được sự chuyển biến tích cực góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân.

Những nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, cần được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, sự tham gia của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, sự tham gia của các cơ sở giáo dục - đào tạo, vai trò của các cơ quan phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng gương mẫu…

Tin, ảnh: HUỲNH NỔI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-nuoc/ban-bi-thu-trung-uong-dang-to-chuc-hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-chi-thi-so-23-ct-tw-30013.html