Bài 3: Chủ động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng, tầm xa do Tập đoàn Viettel sản xuất tại Triển lãm thành tựu đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng, tầm xa do Tập đoàn Viettel sản xuất tại Triển lãm thành tựu đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Những nỗ lực trong thực tiễn hướng đến đạt được mục tiêu này càng khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Quyết tâm chiếm lĩnh trận địa khoa học quân sự

Tiến lên hiện đại là xu thế tất yếu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết để quân đội đủ sức đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và chiến tranh công nghệ cao. Hiện đại hóa càng khẳng định và nâng cao chất lượng, hiệu quả của tinh, gọn về tổ chức, lực lượng, sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân chủng Phòng không-Không quân, những năm qua, Viện Kỹ thuật Phòng không-Không quân có nhiều công trình có giá trị cao, ứng dụng vào thực tiễn.

Nổi bật là thiết bị phương tiện bay không người lái (UAV) với tính năng vượt trội, tiệm cận xu thế phát triển UAV trên thế giới. Những dòng UAV quân sự do đơn vị nghiên cứu và phát triển đều có những tính năng kỹ thuật, chiến thuật vượt trội về tốc độ, trần bay, thời gian bay, có khả năng hoạt động trong các môi trường có điều kiện tác chiến phức tạp.

Theo Thiếu tá Đặng Quang Hiếu, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu phương tiện bay không người lái, đây là bước tiến quan trọng trong làm chủ công nghệ lõi UAV thế hệ mới, thể hiện năng lực nghiên cứu, sáng tạo đột phá của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Viện Kỹ thuật Phòng không-Không quân.

Sản phẩm xuồng không người lái cảm tử do Viện Thiết kế tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đánh dấu bước tiến lớn trong đổi mới chiến thuật chiến đấu trên biển của hải quân Việt Nam.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Thiết kế tàu quân sự cho biết: Hiện nay Viện đang phát triển các phiên bản xuồng chiến đấu, xuồng trinh sát, xuồng rà phá thủy lôi, mìn… tùy theo yêu cầu tác chiến của từng lực lượng. Viện bắt đầu nghiên cứu, phát triển phương tiện không người lái dưới mặt nước (UUV) - một hướng đi khó nhưng rất quan trọng, mở ra tiềm năng phát triển lớn cho công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Việc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thành công Tổ hợp tên lửa Trường Sơn (VCS-01) có thể bắn các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước và các phương tiện nổi trên biển; xe thiết giáp chiến đấu bộ binh XCB-01 trang bị pháo nòng, súng đại liên, tên lửa phòng không và súng phòng không cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại khác đã đưa công nghệ quân sự quốc phòng Việt Nam lên tầm cao mới.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham quan sản phẩm Công nghiệp quốc phòng trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Thực tiễn cho thấy, đạt được những kỳ tích này trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng là do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đúng trọng tâm, trọng điểm.

Qua đó đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, ý chí tiến công cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, hăng say nghiên cứu khoa học.

Từ phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đã miệt mài nghiên cứu nắm bắt kỹ năng, kỹ thuật, vươn lên làm chủ công nghệ, tiến tới thiết kế, sản xuất nhiều thiết bị, vũ khí công nghệ cao, giúp tăng cường, mở rộng quy mô, tiềm lực quân sự quốc phòng, đột phá sức mạnh cho quân đội.

Tự lực, tự cường, đột phá khoa học-công nghệ

Quá trình xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với xung đột vũ trang và sự tác động ngày càng sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động đời sống, trong đó có lĩnh vực khoa học quân sự quốc phòng.

Trên thế giới xuất hiện những loại vũ khí mới, trang bị tối tân, hiện đại với nhiều tính năng thông minh, sức công phá vượt trội. Trong khi đó, công nghệ quân sự thường là bí mật quốc gia ít được chia sẻ. Do vậy, tự lực, tự cường, đột phá khoa học-công nghệ chính là chìa khóa trên mặt trận khoa học quân sự.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội.

Nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn được đề ra và triển khai hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Trước hết là ưu tiên phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng trong xây dựng quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác khoa học quân sự vững về chính trị, giỏi về chuyên môn.

Là cơ quan chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người lính Quân giới”; 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, phòng chống, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhiều cách làm mới được triển khai như viết bài tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nguồn, tìm hiểu truyền thống quân đội, lực lượng, qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Nhiều đơn vị, cấp ủy trực thuộc như Đảng ủy Nhà máy Z173 triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phong trào Thi đua quyết thắng, đạt nhiều thành tích trong cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

 Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho lực lượng công an do Nhà máy Z173 đóng mới được đánh giá cao trong hoạt động thực tiễn.

Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho lực lượng công an do Nhà máy Z173 đóng mới được đánh giá cao trong hoạt động thực tiễn.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thành Trung, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế tàu quân sự cho biết, ngoài quán triệt tinh thần, trách nhiệm người chiến sĩ thì chính sách thu hút, đãi ngộ xứng đáng, sự quan tâm, động viên thường xuyên của Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị xây dựng quyết tâm chính trị, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư nguồn lực, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế, nghiên cứu cơ chế vận hành giúp các cơ quan, đơn vị phát huy tiềm năng công nghệ, khoa học phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cùng các trung tâm, viện nghiên cứu trong quân đội tập trung nghiên cứu các giải pháp chế áp, vô hiệu hóa, hạn chế uy lực, giảm tính năng đối với một số chủng loại vũ khí, trang bị công nghệ cao, nhất là vũ khí sát thương tự động; phát triển chíp bán dẫn, các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin, công nghệ mũi nhọn để nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật; từng bước làm chủ công nghệ chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; khai thác làm chủ và bảo đảm kỹ thuật.

Các đơn vị chức năng trong Quân đội tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ phục vụ khắc phục hậu quả chiến tranh do bom, mìn còn sót lại, chất độc hóa học/dioxin, công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược khác.

Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã họp, thống nhất thời gian tới tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Đây là một nhiệm vụ trọng yếu, đồng thời là mệnh lệnh chính trị đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục làm chủ, tự lực, tự cường phát huy thành quả khoa học, công nghệ hiện đại, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

NINH CƠ-VĂN TOÁN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bai-3-chu-dong-sang-tao-khai-thac-moi-tiem-nang-the-manh-post932535.html