Bạch Thông thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Năm 2021, Bạch Thông phấn đấu giảm 2,5% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương giảm 215 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu trên, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tăng thu nhập cho người dân.

Vũ Muộn là một trong ba địa phương (cùng với Cao Sơn, Lục Bình) có tỷ lệ giảm nghèo sâu so với bình quân chung của huyện năm vừa qua, với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,45% đến 6,58%. Đây là kết quả sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên cơ sở phát huy tốt nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Qua rà soát từ các thôn, năm 2021 xã Vũ Muộn đã lập danh sách 17 hộ có khả năng thoát nghèo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội, đoàn thể có biện pháp hỗ trợ.

 Hội Nông dân huyện Bạch Thông giải ngân kinh phí hỗ trợ nuôi trâu tại xã Tân Tú.

Hội Nông dân huyện Bạch Thông giải ngân kinh phí hỗ trợ nuôi trâu tại xã Tân Tú.

Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn Đàm Thị Hành cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo trong 2 năm gần đây của xã giảm mạnh là nhờ địa phương đã biết tận dụng tốt nguồn lực đầu tư của cấp trên trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Sự sát sao chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự năng động, trách nhiệm của các cán bộ được giao phụ trách các thôn cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Ngay từ đầu năm, huyện Bạch Thông đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong đó phân tích rõ nguyên nhân nghèo và khả năng thoát nghèo, xác định rõ chỉ tiêu, địa chỉ cụ thể, đề ra giải pháp hỗ trợ phù hợp. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung, lồng ghép các chương trình đặc thù thực hiện chương trình giảm nghèo, tư vấn, giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, huyện đã khảo sát nhu cầu được 14 lớp đào tạo nghề cho 420 lao động; chỉ đạo các xã rà soát nhu cầu của người dân đăng ký thực hiện dự án, mô hình giảm nghèo bền vững. Năm 2021, huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục duy trì các mô hình đã thực hiện từ năm 2020 như: Chăn nuôi trâu, bò sinh sản tại các xã Đôn Phong, Lục Bình.

Nhằm hỗ trợ nguồn vốn vay cho các hộ phát triển sản xuất, 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 1.316 lượt hộ nghèo vay với số tiền hơn 66 tỷ đồng; 1.229 lượt hộ cận nghèo vay với số tiền hơn 80 tỷ đồng và cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài hơn 1,4 tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội được huyện quan tâm thực hiện hiệu quả, toàn diện. Cụ thể như, tiếp tục thực hiện tốt chính sách miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2020 - 2021. Cấp 22.941 thẻ BHYT, trong đó 4.032 thẻ BHYT cho người nghèo; 16.960 thẻ BHYT cho người Kinh, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ làm nhà cho 7 hộ nghèo, trong đó kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ 5 nhà, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện cho 2 nhà, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương huy động tối đa nội lực, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là môi trường nông thôn, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng và quản lý.

Bên cạnh đó, huyện Bạch Thông còn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn. Ngoài các nguồn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đang xây dựng 05 công trình bằng các nguồn vốn khác như: Xây dựng mới tuyến kênh phai Cốc Muồng, xã Nguyên Phúc; khắc phục sạt lở tuyến đường QL3B - Đôn Phong; nâng cấp đường giao thông từ thôn Đoàn Kết đến thôn Thái Bình, xã Quân Hà; xây dựng đường Nà Lồm đi Lủng Lầu, xã Đôn Phong; xây dựng đường liên thôn Cây Thị - Bản Châng, xã Mỹ Thanh. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cấp nước tưới phục vụ sản xuất, giao thông thông suốt trên địa bàn các xã, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông cho biết: Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, từ nay đến cuối năm, huyện tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và các hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ trực tiếp, đảm bảo đúng đối tượng, đạt hiệu quả./.

X.N

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202109/bach-thong-thuc-hien-nhieu-giai-phap-giam-ngheo-ben-vung-0477290/