Bắc Từ Liêm đạt giải Nhất 'Gia đình văn hóa tiêu biểu' Thủ đô

Sáng 13/11, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức Chung khảo Liên hoan 'Gia đình văn hóa tiêu biểu' TP Hà Nội năm 2023.

Chung khảo Liên hoan có sự tham gia của các gia đình tiêu biểu đến từ các quận: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên; các huyện: Đan Phượng, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Mỹ Đức. Các gia đình tham gia 3 nội dung: chào hỏi, kiến thức và năng khiếu.

Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” TP Hà Nội năm 2023 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Mở đầu phần thi chào hỏi, bằng hình thức sân khấu hóa, các gia đình giới thiệu về địa phương nơi gia đình sinh sống; cách làm hay, mô hình điển hình, kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Mai (tổ dân phố 14, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) giới thiệu về lịch sử, những nét đặc trưng văn hóa của địa phương; gia đình Phạm Quang Hải (tổ dân phố 9, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) biểu diễn tiết mục văn nghệ, kết hợp giới thiệu thông về những nét đẹp của làng hoa Ngọc Hà; gia đình ông Nguyễn Tiến Công (xã Bắc Hồng, Đông Anh) chia sẻ về sự phát triển, đổi thay của huyện, các phong trào gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa địa phương; gia đình ông, bà Phạm Tiến Vượng- Nguyễn Thị Trung (huyện Sóc Sơn) giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội đền Sóc; gia đình ông Lê Quang Đạo (Cầu Giấy) với thông điệp “hạnh phúc gia đình, mình cùng vun đắp” đã chia sẻ về phong trào xây dựng văn hóa địa phương, thành tích học tập xuất sắc của các thành viên trong gia đình…

Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi, mỗi gia đình cử 2 thành viên tham gia phần thi kiến thức, trả lời 10 câu hỏi bằng hình thức giơ biển đáp án đúng. Nội dung câu hỏi kiến thức tập trung vào các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Phần thi năng khiếu, trong thời gian 7 phút, các gia đình đã dàn dựng tiết mục hát, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, hoạt cảnh, ca cảnh; hùng biện chủ đề “Gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh”.

BTC trao giả Nhất cho gia đình ông Nguyễn Văn Bộ (tổ dân phố 14, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Ảnh: Minh An

Kết quả cuộc thi, giải Nhất thuộc về gia đình ông Nguyễn Văn Bộ (tổ dân phố 14, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Gia đình ông Nguyễn Văn Bộ tự hào khi dạy dỗ con cháu lễ độ, thành đạt. Cùng với tấm gương ông bà mẫu mực, ông Bộ còn là thành viên năng nổ của CLB đàn và hát dân ca phường Phú Diễn. Gia đình ông nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu bởi những đóng góp cho địa phương trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương.

2 giải Nhì thuộc về ông Nguyễn Tiến Công (huyện Đông Anh); ông, bà Phạm Tiến Vượng - Nguyễn Thị Trung (Sóc Sơn). Đồng thời BTC còn trao 8 giải 3 và nhiều giải chuyên đề khác.

Liên hoan là hoạt động góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa cơ bản, cốt lõi của gia đình; khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; từng bước xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, đây là dịp để tôn vinh, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình văn hóa trên địa bàn Thành phố gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình văn hóa đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị riêng có, đặc sắc về văn hóa của mỗi địa phương.

Phó Giám đốc Sở VH&T Hà Nội Trần Thị Vân Anh

Minh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bac-tu-liem-dat-giai-nhat-gia-dinh-van-hoa-tieu-bieu-thu-do.html