Bác sĩ quân y tận tâm với công việc
Gặp Đại úy Phan Văn Trung, Trợ lý vệ sinh phòng dịch, Phòng Quân y (Cục Hậu cần Quân khu 9), chúng tôi khá bất ngờ trước dáng vẻ thư sinh, tính tình vui vẻ, dễ gần. Tuy công việc khá bận rộn, nhưng người bác sĩ quân y này vẫn dành thời gian trò chuyện với chúng tôi.
Đại úy Phan Văn Trung, sinh ngày 28-9-1988, tại xã Mỹ Nhơn (Ba Tri, Bến Tre). Năm 2013, sau khi hoàn thành khóa học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), anh về nhận công tác tại Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9). Đến năm 2015, để tăng cường lực lượng cán bộ quân y cho tuyến cơ sở, anh tình nguyện đăng ký về công tác tại Bệnh xá Quân y Sư đoàn 330. Từ đầu năm 2019 đến nay, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Phòng Quân y, Cục Hậu cần Quân khu 9.

Đại úy Phan Văn Trung trong giờ làm việc tại cơ quan.
Trên cương vị mới, Đại úy Phan Văn Trung luôn xây dựng cho mình cách làm việc khoa học. Anh luôn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu cho thủ trưởng phòng chỉ đạo quân y các đơn vị làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường; huấn luyện quân y cho bộ đội, lực lượng dự bị động viên ngành y tế; lập dự trù vật tư, trang bị, dụng cụ vệ sinh phòng dịch, xây dựng kế hoạch phân phối cho các đơn vị. Cùng với đó, với vai trò là Thư ký Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em của Quân khu, Đại úy Phan Văn Trung còn tham mưu hiệu quả về xây dựng các kế hoạch chương trình dân số và phát triển, phòng chống HIV/AIDS; hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ các trường hợp bị hiếm muộn, vô sinh theo Thông tư 187/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và kịp thời tham mưu đề xuất cho Bộ tư lệnh Quân khu khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập...
“Tôi luôn xác định lương y là nghề cao quý, do vậy không ngừng nâng cao tinh thần y đức, giữ gìn phẩm chất người thầy thuốc quân y. Trong mọi công việc tôi luôn cố gắng, thường xuyên trao đổi với các đồng nghiệp để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức y học để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn”, Đại úy Phan Văn Trung tâm sự.
Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Đại úy Phan Văn Trung làm tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành Y tế; soạn thảo các văn bản chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu về công tác phòng, chống, ứng phó với các cấp độ dịch; kế hoạch về việc tiếp nhận, cách ly y tế tại các đơn vị đối với công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch về Việt Nam; các hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch, tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị bệnh Covid-19, cách ly y tế tại khu cách ly tập trung cho LLVT Quân khu và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị tốt những nội dung cho Ban Chỉ đạo Quân khu tham gia diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật các khuyến cáo về dự phòng, điều trị Covid-19; hướng dẫn các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo, các tổ, đội phòng, chống dịch, tổ chuyên khoa tăng cường... Cho đến nay, Quân khu 9 đã có 39 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; 34 tổ phòng, chống dịch của đơn vị; 2 đội cơ động phòng, chống dịch; 2 tổ chuyên khoa tăng cường... Tính đến ngày 28-7, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9 đã tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 8.000 công dân Việt Nam và nước ngoài về nước, tại 20 điểm cách ly; trong đó đã hoàn thành cách ly trở về địa phương hơn 7.300 người, số còn lại đang được cách ly theo dõi y tế…
Nói về Đại úy Phạm Văn Trung, Đại tá Phạm Văn Lai, Chủ nhiệm Quân y Quân khu nhấn mạnh: “Mặc dù ở vị trí, nhiệm vụ nào, nhưng Đại úy Phan Văn Trung luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất trong sáng, tận tâm với công việc. Đặc biệt, trong thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí đã thể hiện tinh thần làm việc khoa học, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hợp lý, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần cùng LLVT Quân khu 9 và nhân dân cả nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. Với sự tích cực và đầy trách nhiệm, Đại úy Phan Văn Trung là người duy nhất của Quân khu 9 được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.