Bác sĩ hiến kế 'tiếp nước' cho đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch

Giữa ngày hè nắng nóng phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, mỗi khi uống nước sẽ rất bất tiện. Vì thế nhiều nhân viên y tế đã mệt mỏi, say nắng vì thiếu nước. Từ thực tế đó, BS Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã có sáng kiến 'tiếp nước' cho các đồng nghiệp tuyến đầu chống dịch vừa hiệu quả, vừa an toàn.

BS Nguyễn Trung Hiếu với sáng kiến dùng dây truyền tạo thành hệ thống cấp nước cho nhân viên y tế.

Chia sẻ với phóng viên, BS Hiếu cho biết, việc thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, hơn nữa với trang phục bảo hộ chúng ta không phải muốn là cởi ra ngay, vì đó là những trang phục không dễ gì có được… Vì thế, nhiều nhân viên y tế khi khát nước thường “cố” làm xong việc mới cởi bỏ đồ và uống nước.

Đặc biệt hơn, khi hiện nay, tại Bắc Giang, Bắc Ninh các đồng nghiệp đang hằng ngày hằng giờ mặc quần áo bảo hộ giữa thời tiết nắng nóng 39-40 độ C, có người làm việc liên tục 4-5 tiếng, thậm chí 8 tiếng liền miệng khô khốc vì không được cấp nước trong nhiều giờ. Do đó rất dễ bị say nắng, mệt mỏi, rối loạn điện giải...

BS Hiếu cũng chia sẻ thêm, anh đã cùng các đồng nghiệp ở Yên Bái đi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và sự thực là anh chị em cực kỳ vất vả, khát nước mà không biết phải làm sao. Vì thế, trong đầu anh lúc đó xuất hiện một ý nghĩ phải có cách nào đó tiếp nước cho những người thực hiện nhiệm vụ liên tục trong nhiều giờ liền với bộ đồ chống dịch kín mít như vậy. Do đó, anh đã sáng tạo ra cách cấp nước với vật dụng đơn giản, dễ có và ở bất cứ đâu cũng có thể làm được. Phương pháp này vừa an toàn bảo đảm phòng dịch lại hiệu quả.

Bộ đồ dùng giúp các nhân viên y tế dễ dàng uống nước khi mặc đồ bảo hộ.

Chỉ cần 2 chai nước loại 500ml (một bên đựng nước lọc, một bên đựng nước khoáng hoặc nước bù điện giải), một dây truyền trong y tế, một túi vải hoặc túi bóng và chiếc đai là có thể dễ dàng “tiếp nước” cho đồng nghiệp trong bộ đồ bảo hộ. Chi phí cho “hệ thống” tiếp nước này khoảng 10 nghìn đồng.

Nguyên lý hoạt động của việc cấp nước này là để 2 chai nước vào trong túi vải hoặc túi bóng, gắn túi vào đai vải đeo 2 bên sườn. Nước được cắm dây dẫn ở hai bên, sau đó kéo vòng qua mang tai, giấu trong mũ bảo hộ, để đầu ống bên cạnh miệng rồi đeo khẩu trang. Sau khi đã xong các thao tác thì mặc quần áo bảo hộ ra ngoài. Như vậy vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, khi khát nước chỉ cần ngoảnh miệng ngậm vào ống hút và mở van là có hể hút từ bình cấp nước lên.

Những chai nước được đựng trong các túi vải và dây truyền chuẩn bị sẵn.

“Giữa thời tiết nắng nóng như thế này, chúng tôi mong muốn, việc làm này được nhân rộng, đặc biệt là ở các điểm nóng như Bắc Giang, Bắc Ninh để không chỉ các đồng nghiệp của tôi tham gia chống dịch mà cả các anh em ở các bộ phận khác như công an, quân đội, người phục vụ đang trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch được cung cấp lượng nước vừa đủ cho cơ thể bảo đảm sức khỏe trong thời gian nhất định”, BS cho biết.

Được biết, sáng kiến này của BS Hiếu đã được áp dụng ở Yên Bái và đoàn công tác của tỉnh Yên Bái hỗ trợ Bắc Giang cũng đã mang theo những vật dụng này trong quá trình hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch.

Nguyễn Hồng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/360201/bac-si-hien-ke-tiep-nuoc-cho-dong-nghiep-tuyen-dau-chong-dich.html