Bắc Ninh: Nước sông dâng cao, khẩn trương di dời hơn 1.400 hộ dân

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, có nguy cơ mất an toàn. Đến 7 giờ ngày 24/8, toàn tỉnh đã phải di dời, di chuyển tài sản của 1.423 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng lụt. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng lụt. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày 25 - 26/8 có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Lượng mưa dự báo phổ biển từ 50-100mm/cả đợt, có nơi trên 100mm/cả đợt. Mặc dù mưa bão trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người; tuy nhiên có 5 nhà bị ảnh hưởng, 1.423 hộ phải di dời, có 700 hộ di dời người và tài sản, 723 hộ di chuyển tài sản để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, 700 hộ đã di dời người và tài sản gồm: 404 hộ tại xã Nam Dương, 87 hộ tại xã Đèo Gia, 70 hộ tại Lục Ngạn, 60 hộ tại xã Kép, 23 hộ tại Sơn Động, 21 hộ tại Yên Định và các hộ tại Ngọc Thiện, Tuấn Đạo, Bố Hạ, Bắc Lũng, Dương Hưu, Biển Động, Biên Sơn, Tây Yên Tử. Bên cạnh đó, 723 hộ đã di chuyển tài sản, trong đó Chũ 315 hộ, Nam Dương 330 hộ, Tiên Lục 68 hộ và Đông Phú 10 hộ.

Mưa lũ cũng gây ngập úng gần 8.700 ha cây trồng, gồm hơn 4.200 ha lúa, 557 ha rau màu, hơn 3.8000 ha cây ăn quả và 66,5 ha cây lâm nghiệp. Ngoài ra, 13 trạm bơm bị ngập; 90 ngầm bị tràn, ngập; 39 điểm sạt lở đất đường giao thông và 33 điểm sạt lở taluy âm, dương trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Đáng chú ý, nhiều tuyến sông trên địa bàn đang ở mức nước cao. Tại trạm Cầu Sơn trên sông Thương, mực nước đạt 17,23 m, trên báo động III 1,23 m; tại Phủ Lạng Thương là 6,49 m, trên báo động III 0,19 m. Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam đạt 7,15 m, trên báo động III 0,85 m; tại Chũ đạt 14,09 m, trên báo động III 1,09 m.

Đến 6 giờ ngày 24/8, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 107,3%; trong đó 36/42 hồ chứa đang tràn qua tràn tự do, hồ Cấm Sơn có mức tràn cao nhất khoảng 95 cm.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời tài sản tại xã Ngọc Thiện. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời tài sản tại xã Ngọc Thiện. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các xã, phường duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết. Các đơn vị quản lý đê điều, thủy lợi tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm an toàn công trình; các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung vận hành các trạm bơm, khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu úng. Tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thanh Thương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bac-ninh-nuoc-song-dang-cao-khan-truong-di-doi-hon-1400-ho-dan-20260824081718551.htm