Bắc Ninh: Kịp thời can thiệp mạch thần kinh, cứu sống 3 bệnh nhân đột quỵ nặng
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, đơn vị vừa can thiệp mạch thần kinh, cứu sống 3 bệnh nhân đột quỵ nặng. Đáng chú ý, các ca can thiệp được thực hiện liên tiếp trong thời gian chưa đầy 24 giờ đồng hồ.
Khoảng 17 giờ ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn B (77 tuổi), trú tại xã Nghĩa Phương trong tình trạng rối loạn tri giác, liệt nửa người trái.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thực hiện can thiệp mạch cho bệnh nhân Hoàng Xuân C.
Xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp (đột quỵ) do huyết khối đa tầng gây tắc động mạch cảnh trong, kíp can thiệp của bệnh viện thực hiện lấy huyết khối động mạch não giữa, đặt stent động mạch cảnh cấp cứu, tái thông dòng chảy.
22 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Xuân C (52 tuổi), trú tại phường Bắc Giang bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa bên phải. Do người bệnh có tiền sử suy thận, suy tim, rung nhĩ nên tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ lập tức thực hiện can thiệp mạch, bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 hỗ trợ phục hồi chức năng sau can thiệp cho bệnh nhân Bùi Văn B.
Chưa đầy 24 giờ sau, khoảng 15 giờ ngày 19/9, bệnh nhân Dương Văn T (58 tuổi), trú tại xã Ngọc Thiện được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu trong tình trạng nhồi máu não cấp do huyết khối gây tắc động mạch cảnh trong. Nhờ được can thiệp nội mạch cấp cứu kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Được biết, kỹ thuật can thiệp mạch máu não được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận, chuyển giao và triển khai thực hiện từ tháng 4/2024 song đây là lần đầu tiên kíp can thiệp của đơn vị thực hiện 3 ca cấp cứu liên tiếp trong thời gian chưa đến 24 giờ đồng hồ. Sau can thiệp, các bệnh nhân tỉnh táo, đang tập phục hồi chức năng và theo dõi, điều trị chuyên sâu tại Khoa Nội tim mạch.
Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1), nhồi máu não cấp thường xuất hiện đột ngột, bao gồm yếu hoặc liệt nửa người, mặt méo, nói khó, tê bì, chóng mặt, đau đầu dữ dội, mất thăng bằng và rối loạn thị giác. Tùy vào vùng não bị tổn thương mà người bệnh có thể tàn phế hoặc tử vong.
“Thời gian cấp cứu bệnh nhồi máu não càng chậm trễ thì nguy cơ dẫn đến tử vong càng cao. Do đó khi có những dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu não cấp, người nhà cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức để được đưa đến bệnh viện và điều trị kịp thời bởi thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn và phục hồi của não”, bác sĩ Nguyễn Xuân Trường khuyến cáo.