Bắc Giang tháo gỡ vướng mắc, phát huy hiệu quả dự án nhà ở xã hội

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: 'Tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển NƠXH và đã bố trí quỹ đất có vị trí đẹp, thu hút nhà đầu tư. Việc chậm đưa dự án vào khai thác sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân, người lao động cũng như thu hút đầu tư'.

Dự án NƠXH Vân Trung do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 3,4 nghìn tỷ đồng trên diện tích hơn 16 ha. Các hạng mục gồm: 22 tòa chung cư NƠXH (từ 12-18 tầng); 2 tòa chung cư thương mại cao 15 tầng; 72 căn nhà ở thương mại liền kề, cao 5 tầng và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu.

Thời gian thực hiện dự án từ quý III/2017 đến quý IV/2024. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới hoàn thành 3 tòa NƠXH cao 18 tầng và móng của 3 công trình khác. Thời hạn thực hiện dự án không còn nhiều nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa được thi công.

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

NƠXH dành cho công nhân xã Nội Hoàng (Yên Dũng) do Liên danh Công ty TNHH Fuji, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINACO làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,2 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, các công trình nhà ở thuộc dự án đã hoàn thành song vẫn chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt giá bán, giá cho thuê.

NƠXH dành cho công nhân tại khu đô thị mới phường Nếnh do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững EVERGREEN Bắc Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm: 10 tòa chung cư NƠXH cao 20 tầng, đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa hai tòa nhà cao tầng vào sử dụng; 3 tòa đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong quý III/2024.

Các tòa còn lại đang được thi công phần móng, tầng hầm. Hiện đã có gần một nghìn khách hàng được Sở Xây dựng xét duyệt đủ điều kiện mua nhà ở thuộc dự án. Thời hạn thực hiện dự án đến quý IV/2025, tuy nhiên đến nay các công trình thuộc lô CT2 mới xây dựng phần móng, có khả năng chậm tiến độ theo chủ trương được phê duyệt.

Trao đổi với đoàn công tác, đại diện một số chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc về phần đất chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB); làm đường giao thông kết nối với dự án NƠXH dành cho công nhân tại khu đô thị mới phường Nếnh và điều chỉnh quy hoạch chi tiết, bố trí trạm trung chuyển rác thuộc dự án; các sở, ngành phối hợp sớm phê duyệt giá bán, cho thuê đối với nhà ở dành cho công nhân xã Nội Hoàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra dự án NƠXH xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra dự án NƠXH xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Kết luận buổi làm việc, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển NƠXH và đã bố trí quỹ đất có vị trí đẹp, thu hút nhà đầu tư.

“Dù vậy, vẫn có chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện dẫn đến công tác GPMB còn chậm. Việc chậm đưa dự án vào khai thác sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân, người lao động cũng như thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ.

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị đối với dự án khu NƠXH Vân Trung, UBND thị xã Việt Yên cần chủ động, phối hợp với Công ty TNHH Fugiang thực hiện các công việc bồi thường, GPMB để có thể giao đất cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án năm 2024.

Đồng thời, Công ty TNHH Fugiang khẩn trương hoàn thành xây dựng 3 tòa nhà đã được cấp phép xây dựng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xin phép xây dựng đối với 5 công trình nhà ở thuộc lô NƠXH-01 thuộc dự án trên phần diện tích đất đã được giao; sớm trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các công trình còn thuộc dự án.

Tiến Dũng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/bac-giang-thao-go-vuong-mac-phat-huy-hieu-qua-du-an-nha-o-xa-hoi-post1102487.vov