Bắc Giang: Huyện Lục Nam đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Tối 28/1, tại sân vận trung tâm huyện Lục Nam, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh có 100% xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Văn nghệ chào mừng lễ đón nhận (ảnh Xuân Hiếu)

Tham dự lễ đón nhận có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo huyện Lục Nam và đông đảo bà con nhân dân trong huyện.

Sau 13 năm triển khai, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam đã có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 3 xã nông thôn mới nâng cao, 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu), 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 55,3 triệu đồng/người/năm, gấp 3,4 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dần theo từng năm, hiện còn 3,0%, giảm 19,17% so với năm 2011.

Chất lượng các tiêu chí đạt cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Lục Nam từ một huyện miền núi, khó khăn đã từng bước trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.m đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đã được tổ chức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Nam đã đạt được.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, là huyện đi đầu trong định hướng, quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung điển hình như: Vùng sản xuất nhãn ở xã Lục Sơn và Đan Hội, với quy mô 750 ha (lớn nhất tỉnh); vùng sản xuất Na diện tích 1.500 ha (lớn nhất tỉnh, Na dai Lục Nam là sản phẩm thứ 2 của tỉnh Bắc Giang được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý).

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, Lục Nam triển khai với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm; nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, “đường đi đến đâu dân giàu đến đó”. Đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, người dân trong huyện đã đồng tình, tích cực vào cuộc hiến đất, đóng góp sức người, vật chất để sửa chữa, làm mới đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, đến nay tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 1.360/1.749 km, chiếm 78,16%, trong đó đường xã đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện và bền vững.

Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh có 100% xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 13 năm triển khai, thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam đã có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 3 xã nông thôn mới nâng cao, 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu), 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 55,3 triệu đồng/người/năm, gấp 3,4 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dần theo từng năm, hiện còn 3,0%, giảm 19,17% so với năm 2011.

Chất lượng các tiêu chí đạt cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Lục Nam từ một huyện miền núi, khó khăn đã từng bước trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Nam đã đạt được.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Nam đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, là huyện đi đầu trong định hướng, quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung điển hình như: Vùng sản xuất nhãn ở xã Lục Sơn và Đan Hội, với quy mô 750 ha (lớn nhất tỉnh); vùng sản xuất Na diện tích 1.500 ha (lớn nhất tỉnh, Na dai Lục Nam là sản phẩm thứ 2 của tỉnh Bắc Giang được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý).

Trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, Lục Nam triển khai với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm; nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, “đường đi đến đâu dân giàu đến đó”. Đặc biệt trong thực hiện chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, người dân trong huyện đã đồng tình, tích cực vào cuộc hiến đất, đóng góp sức người, vật chất để sửa chữa, làm mới đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, đến nay tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 1360/1.749 km, chiếm 78,16%, trong đó đường xã đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện và bền vững.

Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lục Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, huyện cần tập trung nâng cao các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, như: chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh hiện hữu; chuyển đổi số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn…

Cuối cùng, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp PTNT, các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xuân Hiếu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/media/bac-giang-huyen-luc-nam-dat-chuan-nong-thon-moi-nam-2023-post12049.html