Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân nói gì trước khi sáp nhập tỉnh?
Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 trong 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc diện phải sắp xếp. Vậy, người dân nơi đây nghĩ gì và kỳ vọng gì trong công cuộc này?
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo và tờ trình về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo đó, dự kiến cả nước có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh là giữ nguyên, còn 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh (4 thành phố và 48 tỉnh) thuộc diện phải sắp xếp.
Mở ra không gian phát triển rộng lớn
Trước khi trình Quốc hội, Đề án sáp nhập tỉnh, thành phố sẽ được lấy ý kiến nhân dân tại các đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Việc lấy ý kiến nhân dân đối với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính là thực hiện theo quy định tại Hiến pháp. Theo điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính của chính quyền địa phương quy định: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.
Những ngày này, ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi được coi là thủ phủ dầu khí, việc sáp nhập tỉnh, thành phố là câu chuyện được người dân bàn thảo sôi nổi, quan tâm.

Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn -Vũng Tàu cho rằng việc sáp nhập giúp các lĩnh vực kinh doanh như thương mại, dịch vụ, du lịch, bán lẻ ... mang tính địa phương được phát triển. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn -Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) đánh giá, chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và tổ chức chính quyền 2 cấp từ tỉnh xuống xã là chủ trương phù hợp, là mô hình chính quyền tiến bộ và phù hợp với quy luật tất yếu khi các nền tảng số hóa, xã hội số, thương mại điện tử… đang trên đà phát triển. “Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số trong những năm gần đây đã giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng năng suất lao động”, ông Hiếu nói.
Ông Hiếu cho rằng, việc bỏ cấp huyện sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể như: Tinh gọn và giảm chi phí cho bộ máy chính quyền; quyền tự chủ cho cấp trực tiếp (cấp xã) sẽ được tăng cường; nâng cao hiệu quả công việc và rút ngắn các quy trình xử lý thủ tục hành chính cho người dân.
“Việc sáp nhập một số tỉnh thành có vị trí địa lý gần nhau tôi nghĩ sẽ giúp các vùng kinh tế trọng điểm không bị chia nhỏ bởi ranh giới hành chính từ đó có thể sử dụng tốt nguồn nhân lực tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Ngoài ra, việc sáp nhập giúp các lĩnh vực kinh doanh như: Thương mại, dịch vụ, du lịch, bán lẻ ... mang tính địa phương được phát triển. Tập quán mua sắm, cách thức kinh doanh có tính địa phương được thúc đẩy từ đó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng”, ông Hiếu nhận định
Cùng quan điểm, anh Nguyễn Hữu Hiếu, chủ cơ sở kinh doanh Trà Lekima - Đất Đỏ (huyện Long Đất) cho rằng, khi tinh gọn bộ máy nhà nước thì việc vận hành sẽ nhanh và hiệu quả hơn, người hưởng lợi trong việc tinh gọn bộ máy vẫn là người dân. “Tất cả chủ trương vẫn đều hướng tới người dân, hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững cho xã hội, tạo công ăn việc làm, tạo ra điều kiện cho nhiều thành phần phát triển kinh tế... Kinh tế tư nhân sẽ trở nên tốt hơn và sẽ tốt hơn nữa”, anh Nguyễn Hữu Hiếu chia sẻ.
Kỳ vọng một bộ máy hiệu năng, hiệu quả
Thầy giáo Lê Trọng Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (TP. Vũng Tàu) cho hay, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiết kiệm nguồn lực. Tuy nhiên, mỗi địa phương có đặc thù riêng, nên việc thực hiện cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Thầy giáo Lê Trọng Anh và các em học sinh trong giờ ra chơi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Thầy giáo Trọng Anh cho rằng, nếu không có cơ chế quản lý phù hợp, việc bỏ cấp huyện thời gian đầu có thể gây khó khăn trong điều hành, doanh nghiệp và người dân có thể gặp khó khăn ban đầu do thay đổi cơ quan quản lý, thủ tục hành chính, và thời gian đi lại. Tuy nhiên, nếu làm tốt, việc tinh gọn bộ máy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và đất nước.
“Tôi mong rằng, sau khi sáp nhập, bộ máy quản lý sẽ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ hợp lý để hạn chế xáo trộn, nhất là với những người bị ảnh hưởng trực tiếp khi cơ quan giải thể hoặc sáp nhập. Đảm bảo hạ tầng, dịch vụ hành chính sau sáp nhập phải tốt hơn, hiệu quả hơn chứ không phải chỉ đơn thuần giảm số lượng đơn vị hành chính”, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh kỳ vọng.
Là một công dân ở huyện đảo xa xôi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, anh Nguyễn Văn Hùng (huyện Côn Đảo) mong rằng, sau khi sáp nhập, bỏ các khâu quản lý trung gian, thì hệ thống bộ máy chính quyền sẽ bớt nhiêu khê, bớt phiền hà, khó khăn cho người dân. “Nhiều giấy tờ cần thiết để cấp cho người dân khi đi làm việc hoặc thủ tục gì đó thì bộ máy chính quyền cần phải nhanh, gọn, giảm thủ tục hành chính; giảm công đi lại, không gây phiền hà, tạo sự thoải mái cho người dân”, anh Hùng chia sẻ.
Còn theo anh Nguyễn Hữu Hiếu (huyện Long Điền), trong thời gian tới, sau khi tỉnh sáp nhập và đi vào hoạt động theo mô hình mới, các bạn trẻ sẽ có một môi trường phát triển bản thân ở diện rộng hơn trước đây. Từ đó tư duy của các bạn trẻ sẽ hòa nhập rất nhanh, không còn khoảng cách nông thôn và thành thị. Một khi nhận thức được mở rộng thì kinh tế, văn hóa xã hội sẽ phát triển bền vững.
Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có diện tích nhỏ nhất và dân số áp chót của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có tổng diện tích là 1.980,80 km², xếp thứ 50 toàn quốc. Dân số gần 1,2 triệu người. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 07 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 03 thành phố và 04 huyện.
Từ ngày 1/1/2025, theo Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị cấp xã (42 xã, 28 phường và 7 thị trấn), giảm 1 huyện và 5 xã so với trước. Huyện Long Đất mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.