Bà Ngô Thị Cúc: Nhiệt huyết trong công tác Hội
Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” những năm qua lan tỏa sâu rộng trên địa bàn phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên. Trong đó, bà Ngô Thị Cúc (67 tuổi), Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Long Thuận, là một trong những điển hình tiêu biểu.
Không chỉ tận tâm với công việc xã hội, bà Cúc còn là người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực, luôn gìn giữ gia đình êm ấm, hạnh phúc. Trong suốt quá trình công tác, bà Cúc đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên và chăm lo cho những NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, khuyết tật. Sự gần gũi, tận tình của bà đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Hội và hội viên.

Bà Ngô Thị Cúc trao tặng nhu yếu phẩm cho hội viên người cao tuổi do cá nhân vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp.
Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT và kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế NCT (1-10-1991 - 1-10-2025), bà Cúc đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương trao tặng 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho hội viên, với tổng trị giá trên 25 triệu đồng.
Chia sẻ về công việc, bà Ngô Thị Cúc tâm sự: “Tôi thường xuyên đến tận các khu phố, chi hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Nhiều cụ cảm thấy vui hơn khi có người trò chuyện, thăm hỏi. Sau những lần tiếp xúc như vậy, nhiều người đã tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội. Đó chính là động lực để tôi gắn bó hơn với công tác Hội”.
Hiện nay, Hội NCT phường Long Thuận có 1.989 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội. Năm 2024, Hội đã thành lập Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” với khoảng 100 thành viên, phần lớn là NCT, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bà Ngô Thị Cúc vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.
Không chỉ là cán bộ Hội tận tụy, bà Cúc còn là người phụ nữ đảm đang, chu toàn. Bà Ngô Thị Cúc chia sẻ: “Hôm nào có họp, tôi dậy sớm lo cơm nước, chăm đàn gà vịt, nhặt trứng, bẻ măng đem bán. Việc tuy không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi phải biết sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn đảm bảo công việc Hội”.
Gia đình là hậu phương vững chắc để bà Cúc dành trọn tâm huyết cho mọi hoạt động xã hội. Chồng bà là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, từng tham gia công tác tại Hội Khuyến học thành phố Gò Công (cũ). 2 con trai của bà đều công tác trong cơ quan nhà nước, các con dâu là giáo viên, sống hòa thuận, yêu thương nhau.
Trong công tác Hội, bà Cúc luôn chú trọng tuyên truyền các phong trào lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...
Qua đó, góp phần gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng tinh thần bền vững cho Nhân dân, trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hàng năm, bà Cúc còn chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc chúc thọ, mừng thọ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho NCT. Đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục dưỡng sinh để “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.
Ông Phạm Song Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thuận, nhận xét: “Bà Ngô Thị Cúc là cán bộ Hội nhiệt tình, tích cực trong việc vận động, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bà được hội viên và người dân tin tưởng, yêu quý”.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, nhiều năm liền bà Cúc được nhận Giấy khen của địa phương và Tỉnh hội. Năm 2024, bà vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.
Ngoài ra, nhiều năm liền, bà Cúc được Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà là tấm gương sáng cho con cháu noi theo học tập và là nơi gửi gắm niềm tin của các hội viên NCT phường Long Thuận.
Với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết, bà Ngô Thị Cúc đã và đang tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hình ảnh người phụ nữ tuổi cao nhưng luôn hăng say, cống hiến, truyền cảm hứng, xứng đáng với 18 chữ vàng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.











