Ba mối quan tâm lớn của phương Tây về tham vọng F-16 của Ukraine

Bloomberg cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên tới 20 máy bay vào cuối năm 2024.

Việc chuyển giao F-16 cho Ukraine đã được bắt đầu. Ảnh: KP.

Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, quá trình đưa máy bay quân sự tới Ukraine vẫn đang bị cản trở do tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và rào cản ngôn ngữ giữa phi công Ukraine và người hướng dẫn của họ.

Những người liên quan đặc biệt lo ngại rằng Ukraine không có đủ đường băng và những đường băng mà nước này có rất dễ bị Nga tấn công.

Theo một trong những nguồn tin, Ukraine có thể sẽ triển khai một phi đội F-16 gồm từ 15 đến 24 máy bay. Một phát ngôn viên khác của cơ quan này cho biết Kiev dự kiến sẽ nhận được 6 chiếc F-16 vào mùa hè này và lên tới 20 chiếc vào cuối năm nay.

Bloomberg cho biết, những thách thức của F-16 nghiêm trọng đến mức làm dấy lên mối lo ngại về tính khả thi của việc gửi máy bay tới Ukraine và liệu đây có phải là một sự ủng hộ tốn kém dành cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hay không. Một sĩ quan cấp cao của NATO đã nói chuyện với cơ quan này đã xác định ba mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định giao hàng F-16.

Trước hết, máy bay phải được cấu hình lại theo nhiệm vụ của chúng, chẳng hạn như trinh sát hoặc chiến đấu. Thứ hai, Ukraine có rất ít đường băng dài, chất lượng cao cần thiết cho F-16 hoặc nơi trú ẩn để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Thứ ba, hậu cần hỗ trợ của máy bay rất phức tạp, từ nhu cầu về phụ tùng thay thế đến bảo trì và tìm kiếm kỹ sư.

Một đại diện khác của NATO lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng đạt được mục tiêu trong vài tháng mà thông thường phải mất từ 3 đến 4 năm.

Trong email trả lời các câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của Lockheed Martin, nhà sản xuất F-16, tuyên bố rằng "chúng tôi tiếp tục hỗ trợ phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột ở Ukraine", nhưng không nói rõ về cách thức dịch vụ hoặc các thành phần cho các máy bay phản lực sẽ được quản lý.

Jim Townsend, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho rằng khả năng của Nga trong việc đánh vào đường băng sẽ đặt ra một vấn đề khác.

Chuyên gia này cho biết: "Những sân bay đó sẽ trở thành những mục tiêu hấp dẫn, hấp dẫn và người Nga đã tấn công một số trong số đó, giống như một lời chào mừng đến với thế giới thực cho những chiếc F-16 này".

Ngoài ra, ông chỉ ra rằng cả hai bên tham chiến đều dựa vào máy bay không người lái và Nga đã tăng cường lực lượng phòng không, điều này một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của việc gửi máy bay tới Kiev.

Bình luận về tình hình này, một quan chức Ukraine "thừa nhận đã có sự chậm trễ trong việc đào tạo, nhân sự và bảo trì."

Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Biden, xác nhận hôm thứ Năm 11/7 rằng việc chuyển giao máy bay hiện đã bắt đầu.

Vào ngày 10/7, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Đan Mạch và Hà Lan, những nước đứng đầu liên minh máy bay chiến đấu, đã thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào mùa hè này.

Theo V.N/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ba-moi-quan-tam-lon-cua-phuong-tay-ve-tham-vong-f-16-cua-ukraine-2010536.html