Ba Lan khôi phục kiểm soát biên giới với Đức, Litva để chặn di cư trái phép
Ngày 1/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này quyết định tạm thời khôi phục kiểm tra biên giới với Đức và Litva, bắt đầu từ ngày 7/7 nhằm hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp.
Ba Lan, Đức và Litva đều là các quốc gia thuộc Khu vực Schengen, khu vực cho phép tự do di chuyển mà không cần kiểm soát biên giới trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên có quyền tạm thời tái áp dụng kiểm soát biên giới trong trường hợp khẩn cấp, đe dọa đến an ninh quốc gia. Đối với Ba Lan, tình trạng di cư bất hợp pháp đang ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh-slobodenpecat.mk)
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tusk cho biết, các biện pháp kiểm soát biên giới của Ba Lan với Đức sẽ có hiệu lực từ ngày 7/7 nhằm kiểm soát tốt hơn dòng người di cư trái phép, trong khi đó các trạm kiểm soát gần biên giới Litva cũng sẽ được khôi phục để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép từ phía đông. Nhà lãnh đạo Ba Lan bày tỏ tin tưởng rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tạm thời áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ giúp giảm thiểu đáng kể số lượng người di cư trái phép.
Thủ tướng Tusk cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do đi lại trong châu Âu, đồng thời cam kết giảm thiểu tác động tiêu cực đến công dân Ba Lan, đảm bảo những người đi lại hợp pháp không bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quá trình thực thi biện pháp này.
Trước đó, Đức cũng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với Ba Lan từ tháng 10/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 9 tới. Theo giới chuyên gia, việc Ba Lan tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới với Đức và Litva cho thấy nhu cầu cấp bách trong việc quản lý di cư bất hợp pháp, cũng như tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước láng giềng để giải quyết vấn đề di cư trái phép một cách hiệu quả và bền vững.