Ba Lan bắt giữ nghi phạm người Ukraine liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream
Một thợ lặn người Ukraine bị Đức truy nã vì nghi ngờ liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022 đã bị bắt giữ tại Ba Lan, luật sư của người này xác nhận ngày 30/9, Reuters đưa tin.

Địa điểm nơi đường ống Nord Stream bị phá hoại. Ảnh Reuters.
Theo luật sư Tymoteusz Paprocki, thợ lặn có tên Volodymyr Z., bị bắt sáng 30/9 tại thị trấn Pruszkow, gần thủ đô Warsaw. Ông Paprocki cho biết thân chủ của mình sẽ phản đối việc bị dẫn độ sang Đức, lập luận rằng lệnh bắt giữ châu Âu là “không thể chấp nhận” trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine.
Luật sư này nói rằng: “Vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nord Stream liên quan đến một trong những chủ sở hữu đường ống, Gazprom, tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga.
Vụ nổ Nord Stream năm 2022 đã phá hủy ba trong số bốn đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng và được cả Moscow lẫn phương Tây coi là hành vi phá hoại nghiêm trọng. Không có bên nào nhận trách nhiệm, trong khi Ukraine nhiều lần phủ nhận có liên quan. Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng các nước này bác bỏ.
Trước đó, tháng 8/2025, cảnh sát Italia cũng đã bắt giữ một công dân Ukraine khác, Serhii K., bị tình nghi điều phối các vụ tấn công và hiện đang kháng cáo quyết định dẫn độ sang Đức.
Các tờ báo Đức như Süddeutsche Zeitung và Die Zeit dẫn nguồn tin điều tra cho rằng Volodymyr Z. là thành viên nhóm trực tiếp đặt chất nổ. Trong khi đó, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều mở cuộc điều tra riêng, và kết quả từ phía Thụy Điển xác nhận các vụ nổ là hành động phá hoại có chủ ý. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghi phạm nào chính thức bị buộc tội.