Ba Chẽ đón năm mới với nhiều khởi sắc

Năm 2019, Ba Chẽ gặt hái được nhiều thành công trên hầu hết các lĩnh vực. Cùng chung niềm vui ấy, với sự quan tâm, động viên, sẻ chia của tất cả các cấp, ngành, cá nhân, đơn vị, người dân Ba Chẽ nói riêng và toàn huyện nói chung được đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hàng trăm hộ nghèo, hộ chính sách huyện Ba Chẽ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở trong năm 2019.

An sinh xã hội là nền tảng

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường chính của Ba Chẽ, không khí xuân đã ngập tràn. Hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trong gió, nổi bật trong rực rỡ màu hoa như sẻ chia với người dân huyện Ba Chẽ về một năm nhiều dấu ấn và báo hiệu những khởi sắc trong năm mới.

Ấn tượng nhất đối với huyện Ba Chẽ trong năm 2019 có lẽ là sự tiến bộ vượt bậc, những kết quả khả quan từ Chương trình 135. Năm 2018 mới chỉ có 4/6 xã hoàn thành các chỉ tiêu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; còn 2/6 xã là Thanh Sơn và Đồn Đạc, 1/49 thôn (thôn Khe Vang) chưa đủ điều kiện; thì đến nay, với sự nỗ lực lớn, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nên đối chiếu theo bộ tiêu chí đến thời điểm hiện tại, các xã, thôn còn lại đã đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, huyện Ba Chẽ đã hoàn thành Chương trình 135 trong năm 2019.

Cờ hoa rực rỡ khắp đường phố ở Ba Chẽ.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng đạt nhiều khởi sắc. Qua rà soát đến nay, toàn huyện đạt 13/20 tiêu chí, 38/53 chỉ tiêu, tăng 12 tiêu chí, các xã tăng 12-17 tiêu chí so với năm 2010. Huyện cũng đã hoàn thành thẩm định cấp huyện và chỉ đạo lập hồ sơ gửi hội đồng thẩm định cấp tỉnh đối với các xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh đủ điều kiện về đích nông thôn mới năm 2019.

Những kết quả đáng mừng ấy đã tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân trong toàn huyện. Chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn. Cũng nhờ đó, huyện, xã có điều kiện hơn để chăm lo chu đáo, toàn diện cho an sinh xã hội, người dân là đối tượng hưởng lợi đầu tiên.

Chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng yếu thế cần sự bảo trợ của xã hội, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đảm bảo. Công tác thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống được tổ chức kịp thời, đúng người, đúng mục đích.

Người dân Ba Chẽ chọn đào đón xuân.

Không chỉ dùng ngân sách, huyện còn tích cực thực hiện vận động, kêu gọi xã hội hóa để đầu tư cho an sinh xã hội. Năm 2019, tổng nguồn lực xã hội hóa toàn huyện kêu gọi được trên 10 tỷ đồng. Trong đó, tổng kinh phí huyện huy động hỗ trợ cải thiện nhà ở là trên 6 tỷ đồng, hiện đang triển khai hỗ trợ cho 198 hộ (22 hộ người có công, 22 hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi, 155 hộ nghèo, khó khăn). Đến nay, 82 hộ đã xây dựng xong, về ở trước Tết, 71 hộ đang tiến hành xây. Huyện đã hoàn thành giải quyết nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở cho toàn bộ người có công, người khuyết tật trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng đã hỗ trợ tôn tạo di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà với kinh phí 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng điểm trường Tiểu học Làng Han, xã Đồn Đạc 1 tỷ đồng; xây dựng nhà ăn điểm trường mầm non Cái Gian, xã Nam Sơn 300 triệu đồng; làm đường xã Đồn Đạc 300 triệu đồng.

Đón Tết trong niềm vui giảm nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, hoàn thành sớm công tác tập huấn, ban hành kế hoạch, kiện toàn nhân lực và phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể để tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện giảm được 387 hộ nghèo, vượt 54,8% so với kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,13%. Bên cạnh đó, đã giảm được 310 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,47%. Một trong những thành công lớn của Ba Chẽ trong công tác an sinh xã hội chính là đã vận động được 44 hộ nghèo và cận nghèo viết đơn tự nguyện thoát nghèo, toàn huyện không còn hộ có công là hộ nghèo.

Người dân xã Đồn Đạc viết đơn xin thoát nghèo năm 2019.

Năm nay là Tết đầu tiên gia đình bà Lương Thị Thanh, thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, không còn mang danh hộ nghèo. Mặc dù không còn được nhận hỗ trợ từ các đơn vị, cơ quan, tổ chức với những suất quà Tết trị giá vài trăm ngàn đồng như trước, nhưng bà vẫn cảm thấy vui hơn, bởi: "Mình còn khỏe, mình còn làm được. Ngày Tết, tôi cũng chỉ cần chuẩn bị mâm lễ cúng ông bà tổ tiên nhỏ nhỏ thôi, không cần cầu kỳ. Năm nay thoát nghèo rồi, tôi cảm thấy vui lắm" - Bà Thanh chia sẻ.

Tết đang về trên khắp đường làng ngõ xóm của vùng cao Ba Chẽ. Niềm vui năm mới là niềm vui của những gia đình thoát nghèo, những ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn. An sinh xã hội, giảm nghèo để phát triển bền vững, đó là mục tiêu mà Ba Chẽ luôn hướng tới trong hành trình phát triển của huyện, để không chỉ Tết mà suốt cả năm người dân đều có một cuộc sống ấm no, an lành.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/ba-che-don-nam-moi-voi-nhieu-khoi-sac-2468385/