Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan quản lý nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính, tiến tới mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, việc xây dựng Chính phủ điện tử ở nhiều địa phương còn chậm.

Ý kiến cử tri

Theo tôi, để thực hiện tốt và phát huy hiệu quả việc ứng dụng CNTT thì các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm nâng cao nhận thức và đề cao vai trò của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần có chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Vũ Ðình Quang

(Tổ 3, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

Hiện nay, nhiều bộ, ngành, địa phương chậm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia ở nhiều lĩnh vực giữa các cơ quan chưa thống nhất, chưa kết nối và chưa chia sẻ được với nhau. Việc chậm trễ do Bộ Thông tin và Truyền thông chưa quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Tôi mong thời gian tới, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời tham mưu Chính phủ xử lý nghiêm những đơn vị chậm thực hiện. Trọng tâm là nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực, có thể kết nối chia sẻ với nhau nhằm phục vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Lê Thanh Lâm

(Khu vực 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay

Lâu nay, trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, điều đầu tiên cán bộ tín dụng ngân hàng quan tâm là tài sản bảo đảm, sau đó mới đến phương án trả nợ. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, nhiều hộ dân không có tài sản bảo đảm có giá trị đủ lớn cho nên không thể vay vốn theo yêu cầu, dẫn đến nhiều hộ dân muốn mở rộng quy mô, phát triển sản xuất nhưng không tiếp cận được nguồn vốn vay.

Do đó, theo tôi, quá trình thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước trong việc cho vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn giai đoạn hiện nay cần phân hạn mức tín dụng để nhiều hộ dân có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay mà không đặt nặng vấn đề tài sản bảo đảm, nhưng hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay cao. Ðược vậy sẽ góp phần giúp người nông dân mở rộng sản xuất và có phương án trả nợ tốt, đồng thời ngân hàng có phương án thu hồi vốn nhanh và hiệu quả.

Phạm Quyền

(Xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai)

Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí

Hiện nay, một số cơ quan báo chí phát hành các ấn phẩm hoặc cho ra những loại hình truyền thông không phù hợp tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Những ấn phẩm này thường được giao cho các cộng tác viên phụ trách, được chính cơ quan báo chí đó cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo. Từ đó, các cộng tác viên sử dụng các loại giấy tờ hoặc thẻ này hoạt động như nhà báo để đi sách nhiễu doanh nghiệp hoặc các địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông cần có các quy định cụ thể, rõ ràng và phải có các biện pháp xử lý thật nghiêm những trường hợp lợi dụng, giả danh nhà báo để hoạt động vì mục đích không lành mạnh.

Ðặng Xuân Anh

(Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Những năm qua, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đã được Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách thiết thực như lãi suất cho vay, thời gian trả nợ, thủ tục đơn giản… đã được triển khai hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu của người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, mức vay còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của học sinh, sinh viên, gây khó khăn cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, gia đình có những rủi ro đột xuất, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Lê Ngọc Kỳ

(Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

Kịp thời ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ đã gây nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Mạng xã hội đang được một số cá nhân dùng để đăng bài viết với nội dung không đúng sự thật, suy diễn, không kiểm chứng đã gây dư luận xấu; thậm chí còn có một số đối tượng đăng các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, có hiện tượng một số cá nhân tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho một số trang mạng xã hội, tạo dư luận trái chiều, gây hoang mang, ảnh hưởng tới tư tưởng, đạo đức, lối sống. Ðến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát tình hình. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng thông tin trên mạng xã hội còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển nhanh và tính chất của mạng in-tơ-nét. Nếu không có biện pháp cấp thiết để ngăn chặn những thông tin độc hại, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ tạo ra những khó khăn, phức tạp trong giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Nguyễn Xuân Oanh

(Tổ 1, phường Quang Trung, TP Thái Bình)

Sớm triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chưa đề ra được giải pháp cụ thể trong việc quản lý báo chí và mạng xã hội. Vì hiện nay, chúng ta đang có quá nhiều cơ quan báo chí của các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội... Như Bộ trưởng phân tích, rất nhiều cơ quan báo chí lập ra văn phòng, nhưng giao khoán kinh phí cho văn phòng tự trang trải bằng cách khai thác quảng cáo, hoặc ký hợp đồng tuyên truyền. Về phía Bộ, cần tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng các chế tài đủ mạnh trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan báo chí, hạn chế và tiến tới ngăn chặn tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Ðồng thời, cần sớm triển khai thực hiện Ðề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã đề ra.

Quốc Tuấn

Giám đốc Công ty CP Truyền thông thương mại và Công nghiệp Việt

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34743102-%C3%B0ay-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin.html